Trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ: Mẹ nên làm gì?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ là nỗi lo lắng của không ít bà mẹ. Cách chăm con như thế nào, cần xử lý ra sao, các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc trong bài viết dưới đây.
Trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ: Mẹ nên làm gì?
Ảnh minh họa

Con trai tôi được 17 tháng, lúc sinh bé bị rò rỉ nước ói lâu nên ở lại bệnh viện chích kháng sinh 7 ngày. Từ lúc về nhà, da bé lúc nào cũng mẩn đỏ vùng lưng, cổ, cánh tay và vùng mặt. Người hay đổ mồ hôi, nóng một chút là đỏ ửng người (dạng ban đỏ, sờ vào nhận thấy), dù tắm và điều trị theo bác sĩ nhưng tình trạng không tiến triển, càng lớn bé càng ngứa và gãi khắp người. Buối tối nào cũng không ngủ yên giấc.

Xin bác sĩ cho biết bé bệnh gì và cần làm như thế nào.

Chào bạn,

Bé của bạn đã phải dùng thuốc kháng sinh khi còn quá nhỏ thì không tốt thật. Nhưng chuyện chích kháng sinh và da đỏ về sau này không hẳn có liên quan đến nhau. Còn việc bé có những vùng da theo bạn mô tả cũng phù hợp với trẻ có tạng người da mẫn cảm với tiếp xúc như mồ hôi, quần áo.

Đối với những bé này thì cần phải mặc đồ thoáng, sạch. Da cần phải được sử dụng các xà phòng phù hợp ít bị dị ứng như Saforell, Cetaphil, Physiogel… rồi sau đó thoa lên mặt da các thành phần kem dưỡng ẩm để làm mát dịu da, tránh gãi sẽ làm da thêm ngứa và thêm đỏ.

Đây là vài phương pháp giúp bé ngon giấc. Đặc biệt, bạn cần đặc biệt chú ý thoa thuốc đúng để không làm hư bề mặt da tuyệt vời của bé. Bạn cũng nên gặp bác sĩ  để bé được khám toàn diện nha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật