Mẹo nhỏ cắm hoa ‘dễ như bỡn’ với băng dính

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dưới đây là mẹo nhỏ giúp bạn cắm hoa cực nhanh và dễ bằng cách dán băng dính thành lưới, với cách này bạn có thể dễ dàng cắm nhanh và giữ dáng hoa tốt hơn trên bát hoặc bình miệng rộng.
Mẹo nhỏ cắm hoa ‘dễ như bỡn’ với băng dính
Chúc các bạn sẽ tìm thấy niềm vui với việc cắm hoa nhờ vào mẹo nhỏ hữu ích vừa rồi!

Đối với nhiều người, cắm một bình hoa đẹp là việc "dễ như bỡn" nhưng với nhiều người khác, đây lại là việc không hề đơn giản. Nếu bạn rơi vào nhóm những cô nàng hơi vụng về thì cũng đừng buồn phiền hay lo lắng gì nhé. Bởi vì lý do rất đơn giản, bạn có thể tùy chọn bất kỳ loài hoa nào mình thích và cắm theo phong cách riêng, miễn sao nó làm bạn cảm thấy thoải mái mà thôi.

Các bước thực hiện:

Trước tiên, đảm bảo phần miệng bình hoa thật sự khô ráo. Đôi khi, bình hoa bị ướt do bạn rửa hoặc đổ nước vào bình, bạn hãy dùng khăn khô hoặc giấy báo lau sạch.

Tiếp theo, dán băng dính đan xen tạo thành một tấm lưới trên miệng bình. Khi dán chú ý ước lượng khoảng cách để các mắt lưới đều nhau.

Dùng dao hoặc kéo sắc cắt đứt băng dính để phần mép dứt khoát, ngay ngắn. Sau đó, dán một lượt băng dính vòng quanh miệng bình, đè lên các mối băng dính vừa dán.

Cắt ngắn thân mỗi cành hoa theo đường chéo trước khi cắm vào bình. Thao tác này giúp hoa hấp thụ nước một cách tối đa và tươi lâu hơn.

Cắm các cành hoa của bạn vào bình, cố gắng phân bố đều chúng vào các mắt lưới.

Cuối cùng, bạn chỉ cần điều chỉnh lại hoa vào đúng vị trí mong muốn.

Hoa tươi luôn là lựa chọn lý tưởng, giá rẻ để bạn trang trí cho không gian sống hoặc nơi làm việc của mình. Thực tế, một bình hoa tươi tắn xuất hiện trong nhà, trên bàn làm việc có thể giúp bạn giải tỏa muộn phiền, căng thẳng trong cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật