Nhịp đập thị trường ngày 30.07.2014

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản tin theo sát nhịp đập thị trường và đóng góp nhận biết/tiên liệu các diễn biến. Thông tin sẽ bắt đầu từ 7:00 AM sáng các ngày có giao dịch, và khóa sổ khoảng 3:00 PM.
Nhịp đập thị trường ngày 30.07.2014
Ảnh minh họa

* Trước giờ giao dịch:

- Kết thúc giao dịch ngày 29-7, VNIndex tăng 0,47% đạt 592,24. KLGD: 62,28tr CP. GTGD: 1010,22 tỷ đồng. HNXIndex tăng 0,71% đạt 78,28. KLGD: 31,03tr CP. GTGD: 363 tỷ đồng. Tổng thanh khoản hai sàn ~ 1373,22 tỷ đồng, giảm 41% so với thanh khoản ngày 28-7.

- CTCK nhận định thị trường ngày 30-7:

BVSC: Sau một nhịp hồi phục nhẹ, nguy cơ tiếp tục quay lại diễn biến điều chỉnh trong những phiên sắp tới vẫn hiện hữu.
SHS: Trong bối cảnh mạch thông tin hỗ trợ đang cạn dần, các câu chuyện tạo nên kỳ vọng ở một nhóm ngành nào đó trong ngắn hạn chưa xuất hiện, khả năng lôi kéo dòng tiền quay lại đẩy thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm sẽ là khá khó khăn.
VDSC: Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường đã nhanh chóng phục hồi nhẹ trở lại, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư chưa quá bi quan, tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm để xác nhận chính xác xu hướng sắp tới.
IVS: Chúng tôi có nhắc đến rằng thị trường sẽ tìm cách giữ mốc 590 điểm và có thể thanh khoản sẽ co hẹp lại. Nếu điều này xảy ra thì phiên kế tiếp (30-7) sẽ có nhiều yếu tố tích cực hơn.
IVS: Bước sang phiên tới (30-7) có thể áp lực bán đầu phiên sẽ gia tăng nhưng thị trường sẽ có sự phục hồi trở lại.
MBS: Thị trường đang tạo đỉnh và khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống các vùng hỗ trợ bên dưới, kèm theo các đợt phục hồi kỹ thuật quanh đó.
FPTS: Chúng tôi cho rằng sẽ rất khó để thị trường có thể tiếp tục xu thế đi lên ngay sau nhịp điều chỉnh mạnh xuất hiện trên vùng đỉnh cũ nhưng từ dấu hiệu cung – cầu trên thị trường đã cân bằng hơn thì nhiều khả năng xu thế đi ngang, tích lũy sẽ là diễn biến chính trong thời gian tới (VnEconomy, 29-7).

- Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với: ông Phạm Công Danh (1965) Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh.; ông Phan Thành Mai (1971) Nguyên thành viên HĐQT, TGĐ Ngân hàng Xây dựng và ông ông Mai Hữu Khương (1983) nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính Ngân hàng Xây dựng. Những người có tên nêu trên đều tham gia vào NH Xây dựng Việt Nam (VNCB). Ba bị can bị khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình Sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh (TP.HCM). NHNN khẳng định, sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của VNCB. (Trí Thức Trẻ, 29-7).

- VHC dự kiến sẽ bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có (1.198.750 đơn vị) với mục đích thu hồi vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện thỏa thuận  hoặc khớp lệnh từ 1-8-2014 đến 31-12-2014 với giá tối thiểu 39.000 đồng/cổ phiếu (Trí thức trẻ, 29-7).

- Theo số liệu của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, tự doanh đã bán ròng 339.740 cổ phiếu, tương đương giá trị bán ròng 29,4 tỷ đồng trong phiên 29-7 (NDH, 29-7).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật