Cây mọc ra cả cà chua và khoai tây

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhờ vào kỹ thuật cấy ghép cùng bàn tay tài hoa của các chuyên gia làm vườn mà hiện nay người ta có thể cho ra rất nhiều loại cây đặc biệt.
Cây mọc ra cả cà chua và khoai tây
Cà chua và khoai tây cùng mọc một cây

Loại cây mọc ra cả cà chua và khoai tây

Loại cây đặc biệt này không phải là cây biến đổi gien mà được cấy ghép thủ công từ khoai tây và cà chua. Nó có thể cho ra 500 quả cà chua nhỏ trên cây và nhiều củ khoai tây dưới đất.

Chuyên gia về làm vườn của Paul Hansord ở Anh, người đã cấy ghép thành công loại cây này cho biết khoai tây và cà chua cùng họ Solanaceae nên thích hợp để cấy ghép. Tuy nhiên, hai loại cây đều có thân to nên đòi hỏi thao tác phải hết sức khéo léo.

Giới khoa học cũng cho rằng việc cấy ghép giữa hai loại cây có dạng thu hoạch khác nhau như vậy có ý nghĩa quan trọng trong tương lai, do nhân loại cần nhiều thực phẩm trên diện tích canh tác ít.

Một cây cho ra 40 loại quả

Loại cây có thể cho ra 40 loại quả khác nhau này là công trình nghiên cứu thần kỳ của ông Sam Van Aken đến từ trường Đại học Syracuse (Mỹ).

Aken đã trồng thử nghiệm loại cây kỳ thú này là một vườn ăn quả tại Trạm thí nghiệm nông nghiệp quốc gia New York. Ông đã sử dụng kỹ thuật ghép cành.

Khi "cây mẹ" được khoảng 2 tuổi đời, ông sẽ tách một mầm của cây mẹ và cho nụ của cây con vào vết cắt, sau đó dùng băng dính dán lại.

Sau khi vết cắt lành vào giai đoạn mùa đông, các nhánh phát triển thành một phần của thân cây và được chăm sóc như thông thường.

Được biết, vào mùa xuân loại cây đặc biệt này sẽ nở hoa ra các màu từ tông hồng, đỏ thẫm cho đến trắng. Sau đó, vào khoảng tháng 7 - 10, cây sẽ ra tới 40 loại quả khác nhau như quả mơ, mận, đào, quả hạch, cherry...

Cho đến nay, ông Aken đã trồng được 16 cây "40 thứ quả".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật