Nhật báo phố Wall đưa tin, trong chương trình giảng dạy mang tên "Làm thế nào để phân biệt những cái ’đụng chạm’ tốt và xấu", sẽ dạy học trò về những vị trí nhạy cảm và tránh xa những kẻ cố tình chạm vào đó. Người ta cũng cho những đứa trẻ xem phim hoạt hình về lạm dụng tìnּh dụּc nhằm giúp các em nhận thức đầy đủ về hành vi này.
Ngoài ra, các trường còn lắp đặt hệ thống máy quay giám sát, đảm bảo những tên yêu râu xanh không có cơ hội thực hiện hành vi đồּi bạּi. Họ cũng tiến hành điều tra lý lịch giáo viên nhằm không để lọt những kẻ có nguy cơ phạm tội trong các trường học. Hơn nữa, giáo viên buộc phải đi kèm học sinh trong các hoạt động ngoài trời.
Miriam Angelo, Phó hiệu trưởng trường nam sinh St. Joseph cho biết họ đang lên kế hoạch tư vấn cho trẻ về lạm dụng tìnּh dụּc theo cách phù hợp với từng lứa tuổi. “Chúng tôi sẽ nói chuyện với các em bằng ngôn ngữ mà chúng có thể hiểu. Các em sẽ biết thế nào là hành vi lạm dụng và cảnh giác với chúng”, Angelo nói.