Than Quảng Ninh: 70 tỷ đồng và hơn thế nữa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/8 tới đây, Than.QN sẽ chính thức thay đổi mô hình hoạt động theo hình thức công ty cổ phần (CTCP).
Than Quảng Ninh: 70 tỷ đồng và hơn thế nữa
Các cầu thủ Than.QN

Sẽ có rất nhiều “nguồn tiền” được đầu tư vào Than.QN và đây được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử để nâng tầm đội bóng vùng Mỏ.

chia tay MÔ HÌNH “VỪA XAY THÓC, VỪA BẾ EM”

Lần đầu tiên được tham dự V-League 2014, Than.QN đã khiến không ít người ngạc nhiên về màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, ở lượt đi mùa giải này, đội bóng vùng Mỏ đã “nổi sóng” với những câu chuyện hậu trường liên quan đến vấn đề tài chính. Số là do nguồn kinh phí hạn hẹp nên dù đã vào giải, Than.QN không thể trả đủ hết số tiền lót tay cho các cầu thủ mà họ mới lấy về. Cầu thủ nơi đây không hài lòng và họ đã đình công, không tập luyện. Mọi chuyện trở nên căng thẳng và lãnh đội đã phải gọi gần 10 cầu thủ mà họ vừa lấy về hoặc gia hạn hợp đồng như Bật Hiếu, Hồng Phong, Anh Tuấn, Đăng Bình, Trọng Nghĩa, Xuân Hùng, Hoài Nam, Minh Tuấn… lên để đàm phán lại hợp đồng.

Theo đó, các cầu thủ này đã phải giảm thời hạn hợp đồng từ 2 năm xuống 1 năm, đồng nghĩa với việc chỉ lấy được 1 năm tiền lót tay. Thêm vào đó, việc giải ngân tiền thưởng sau mỗi lần Than.QN giành được các trận hòa, thắng trước các đối thủ bị chậm khiến cả đội “náo loạn”. Lúc đó, Than.QN rơi vào cảnh vừa đá bóng vừa chạy đôn, chạy đáo để kiếm tiền. Rất may cho họ là có một vài Mạnh thường quân chung tay đóng góp kinh phí giúp đội hoạt động. Tuy vậy, rất nhiều người đã lo ngại về tương lai của Than.QN khi vấn đề kinh phí vẫn rất mong manh. Nhận thấy những tồn tại đó, đội bóng vùng Mỏ đã làm đề án và được phê duyệt để cho ra đời Công ty cổ phần bóng đá Than.QN.

TƯƠNG LAI ĐẦY HỨA HẸN

Công ty cổ phần bóng đá Than.QN sẽ hoạt động giống như mô hình mà đội bóng Thanh Hóa từng áp dụng và đạt những thành công nhất định. Bên cạnh sự đóng góp tài chính của các cổ đông (doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh) thì nguồn kinh phí của tỉnh sẽ được rót xuống là sự đảm bảo chắc chắn hơn là chỉ dựa vào một doanh nghiệp như mô hình cũ. Thực tế, trong tình hình kinh tế khó khăn, nếu chỉ dựa vào một nhà tài trợ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Còn bây giờ khi có sự giúp sức của nhiều doanh nghiệp trong vai trò cổ đông của CTCP bóng đá Than.QN, đội bóng sẽ chủ động hơn về tài chính.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng vùng Mỏ đã huy động được số tiền lên đến 70 tỷ đồng để duy trì sự hoạt động của CTCP bóng đá Than.QN. Và số tiền này dự kiến sẽ tăng theo từng năm. Đó là chưa kể, cầu thủ Than.QN vẫn thường nhận được khoản thưởng lớn từ một “đại gia” vốn rất sâu sát trong từng bước đi của đội bóng quê hương.

Đón nhận những tin vui, hứa hẹn cho tương lai vững chắc, HLV Đinh Cao Nghĩa chia sẻ: “Ở Quảng Ninh có nhiều doanh nhân yêu bóng đá, đó là lợi thế và bây giờ họ cùng chung tay với đội bóng trong vai trò cổ đông thì không còn gì tuyệt vời hơn. Chúng tôi sẽ được đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và nó giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường nhân sự cũng như ổn định tâm lý, tư tưởng để cầu thủ an tâm ra sân thi đấu”.

Cuối mùa giải này, có đến hai phần ba cầu thủ Than.QN sẽ đáo hạn hợp đồng và trong số đó có nhiều ngôi sao đang được nhiều đội nhòm ngó là Minh Tuấn, Hải Huy, Huy Cường, Tuấn Linh, Trọng Nghĩa, Xuân Hùng… Tuy nhiên, bây giờ khi đội bóng chuyển đổi mô hình hoạt động và vấn đề tài chính được đảm bảo, các cầu thủ tốt đều muốn ở lại với Than.QN. “Từ cuối mùa giải 2013, đã có đội bóng đặt vấn đề chuyển nhượng với tôi nhưng ở lại Than.QN vẫn là ưu tiên hàng đầu. Được thi đấu trên quê hương, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thì chẳng có gì tuyệt vời bằng. Bây giờ, đội đã thay đổi về cách hoạt động thì tôi càng có lý do để ở lại cống hiến cho Than.QN”, đội trưởng Minh Tuấn, người sẽ đáo hạn hợp đồng với đội chủ sân Cẩm Phả vào cuối tháng 8 này, cho biết.Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã hứa hẹn mang lại những điều tốt đẹp cho Than.QN và có lẽ từ bây giờ, đây sẽ là địa chỉ đỏ của nhiều ngôi sao!

“Mỏ vàng” từ NHM

Trong tất cả các trận đấu sân nhà vừa qua của Than.QN, sân Cẩm Phả luôn nêm chặt khán giả. Mỗi trận đấu có khoảng 1 vạn khán giả mua vé vào sân xem đội nhà thi đấu. Đó chính là nguồn thu không hề nhỏ. Và trong mùa giải tới, việc sân Cẩm Phả luôn đầy ắp khán giả tiếp tục được xem là “mỏ vàng” rất quý giá với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bởi ở V-League không phải đội bóng nào cũng có nguồn thu lớn từ bán vé như Than.QN.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật