Tính ra thì trong giới lãnh đạo Trung Quốc thì việc đánh bóng tên tuổi trên Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) của ông Tập chỉ kém người sáng lập là ông Mao Trạch Đông. Trong 18 tháng đầu tiên kể từ sau đại hội đảng lần 9 vào năm 1969, thời điểm đang diễn ra cuộc Cách mạng văn hóa, tên ông Mao được trích dẫn 7.000 lần.
Đó là thời kỳ mà ông Mao đang muốn xây dựng sự sùng bái cá nhân để củng cố quyền lực bản thân nên tên tuổi liên tục xuất hiện trên báo chính thống số 1 Trung Quốc. Vì vậy, việc giới phân tích cho rằng tên tuổi ông Tập liên tục được đánh bóng trên tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) cũng có nguyên nhân chính trị sâu xa.
Còn nếu xét việc xuất hiện tên trên trang nhất thì ông Tập không kém Mao chủ tịch trước đây là mấy. Thời ông Mao chủ tịch năm 1969 thì trong 7.000 lượt trích tên ông Mao có 1.411 xuất hiện ở trang nhất. 18 tháng của ông Tập, tên tuổi ông xuất hiện ở trang nhất 1.311 lần, vượt 1.003 lần của ông Giang và 987 lần của ông Hồ Cẩm Đào.
Không những vậy, tên tuổi của ông Tập cũng chiếm hết sự chú ý của Trung Quốc khiến tên tuổi các nhân vật cấp cao khác bị lu mờ. Chẳng hạn trong 18 tháng đầu làm chủ tịch Trung Quốc, tên của ông Tập xuất hiện trên tiêu đề trang nhất đến 745 lần, so với 365 lần của Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhân vật số hai tại Bắc Kinh. Còn 5 thành viên khác của Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc chỉ được nhắc đến vài chục lần.