Những người biểu tình đa phần là những nam giới hành nghề nuôi hoặc dắt gái trong khu phố. Họ xé và đốt một biển hiệu với dòng chữ “cấm hoạt động mạּi dâּm” do chính quyền thành phố Surabaya dựng lên.
Cảnh sát phun hơi cay sau khi các cô gái điếm đốt những lốp ô tô. hơi cay và khói từ lốp tạo ra làn khói dày khiến những người biểu tình tan rã sau khoảng một giờ.
Trước đó, thị trưởng Tri Rismaharimi của thành phố Surabaya ra lệnh giải tán khu đèn đỏ Dolly, tụ điểm mạּi dâּm lớn nhất Đông Nam Á. Vào tháng trước bà tuyên bố khu đèn đỏ Dolly sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối tháng Ramadan.
Hàng trăm gái B.hoa và những người hành nghề khác ở khu đèn đỏ tại thành phố lớn thứ hai ở Indonnesia phản đối lệnh đóng cửa vì lo ngại họ sẽ rơi vào cảnh túng quẫn.
Indonesia là quốc gia có số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mạּi dâּm lại là hoạt động rất phổ biến mặc dù nó diễn ra kín đáo trong các quán karaoke và các nhà thổ bí mật.
Dolly là một khu ở thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java. Đây là một khu phố nổi tiếng với hoạt động mạּi dâּm công khai trong cửa sổ của các nhà thổ, giống như phố đèn đỏ ở Amsterdam. Người ta cho rằng cái tên Dolly bắt nguồn từ một người phụ nữ Hà Lan. Bà điều hành một nhà thổ trong thành phố khi Indonesia vẫn là thuộc địa của Hà Lan.
Rismaharini miêu tả mạּi dâּm là hành động “vô đạo đức” trong một sự kiện trước công chúng tại thành phố Surabaya vào tháng trước. Bà viện dẫn những quy định của đạo Hồi để biện minh cho quyết định giải tán.
Phe Hồi giáo cực đoan ủng hộ chủ trương của nữ thị trưởng. Họ dọa rằng họ sẽ sử dụng B.L nếu như các nhà thổ tiếp tục hoạt động sau lễ Ramadan.