Một số đã xâm nhập vào Iraq để tham gia phe nổi dậy Nhà nước hồi giáo Iraq và vùng cận đông (ISIL).
Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng bùng phát B.L ở Iraq và cuộc nổi dậy của nhóm ISIL. Lực lượng hồi giáo cực đoan dòng Sunni này đang nắm quyền kiểm soát nhiều thành phố lớn ở miền bắc Iraq và đang đẩy quân đội Iraq đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Với 40 năm kinh nghiệm ngoại giao tại các nước Trung Đông và những nước nói tiếng Ả Rập, ông khẳng định sau khi được đào tạo và trở về nước, những kẻ cực đoan sẽ trở thành những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh mỗi nước, kể cả đối với Trung Quốc.
Ông Wu không nói rõ có bao nhiêu kẻ cực đoan người Trung Quốc đang được đào tạo hay chiến đấu ở Trung Đông, trong khi đó các phương tiện truyền thông nước ngoài ước tính con số này là khoảng 100 người.
Tân Cương là quê hương của những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, khu vực đang chìm trong bất ổn suốt nhiều năm qua. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc những người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ muốn ly khai để thành lập một nhà nước độc lập gọi là Đông Turkestan.
Hiện tại, Trung Quốc là khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iraq. Các công ty năng lượng của chính phủ Trung Quốc như PetroChina, Sinopec và CNOOC đang nắm giữ hơn 20% dự án khai thác dầu mỏ tại Iraq.