Thương mại biên giới Việt - Trung: Cần cơ chế đặc biệt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước thực tế giá đường giảm, gạo có nguy cơ bị ép giá, doanh nghiệp có tâm lý lo lắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định: Trong mọi tình huống.
Thương mại biên giới Việt - Trung: Cần cơ chế đặc biệt
Ảnh minh họa

Phải tìm giải pháp tránh rủi ro cho doanh nghiệp, duy trì quan hệ thương mại biên giới Việt- Trung.

Theo Ban chỉ đạo Thương mại biên giới tuyến biên giới Việt- Trung, 6 tháng đầu năm, hoạt động thương mại vẫn duy trì đà phát triển với mức tăng trưởng bình quân 4%/tháng, đạt 8,59 tỷ USD, chiếm 24% quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam qua các cửa khẩu, lối mở trên tuyến biên giới Việt- Trung cũng gặp một số bất lợi. Ông Nguyễn Thanh Dương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - cho biết: Phía Trung Quốc đang có biểu hiện quản lý chặt với một số mặt hàng như gạo, đường, cao su, thậm chí có một số điểm xuất hiện biển cấm nhập khẩu.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang- dự báo: Thời gian tới, phía Trung Quốc có thể chuyển sang mua gạo Thái Lan để ép giá gạo của Việt Nam. Tương tự, việc xuất khẩu quặng tồn của Hà Giang cũng rất khó khăn do bị hạ giá và phía doanh nghiệp Trung Quốc dừng thu mua.

Trước thực tế trên, Ban chỉ đạo Thương mại biên giới tuyến biên giới Việt- Trung đã đưa ra nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm ổn định cho hoạt động giao thương những tháng cuối năm. Theo đó, sẽ xây dựng các phương án xuất khẩu, mua - bán, trao đổi qua thương mại biên giới một số mặt hàng nông sản theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện cho xuất khẩu. Thiết lập kênh trao đổi thường xuyên và định kỳ. Tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc với các tỉnh biên giới Trung Quốc giáp với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, tạo điều kiện cho thương mại biên giới.

Theo ông Nguyễn Thanh Dương, để bảo đảm sự ổn định lâu cho dài cho thương mại biên giới cần có cơ chế kinh tế đặc biệt. Với những mặt hàng xuất khẩu chiến lược, phải tập trung từ nguyên liệu sản xuất đến thương mại.

Ông Sơn cũng đề nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ ban hành chính sách về thương mại biên giới tách bạch với chính sách xuất nhập khẩu chung. Duy trì chính sách miễn thuế cho cư dân biên giới, tạo điều kiện cho cư dân biên giới tăng cường trao đổi, mua, bán hàng hóa. Cho phép địa phương chủ động điều tiết xuất khẩu hàng hóa nông sản qua các lối mở để chủ động linh hoạt, tránh tình trạng phụ thuộc như hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật