Ứng viên tổng thống Indonesia Subianto kiện gian lận bầu cử

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 25/7, ông Prabowo Subianto, người thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vừa qua, đã chính thức nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp nước này về kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, với cáo buộc có những vi phạm và gian lận trong bầu cử.
Ứng viên tổng thống Indonesia Subianto kiện gian lận bầu cử
Ứng viên thất cử Prabowo Subianto

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Fadli Zon, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Prabowo, nêu rõ cùng với đơn kiện, ông Subianto đã trình bằng chứng gian lận từ 52.000 điểm bỏ phiếu.

Luật sư Firman Wijaya, Chủ tịch Nhóm vận động tranh cử của ông Subianto, cho biết hành động này hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp Indonesia và bên cạnh việc kiện lên Tòa án Hiến pháp, không loại trừ khả năng một thủ tục pháp lý về mặt Hình Sự liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống cũng sẽ được thực hiện.

Trước đó, ngày 23/7, Tổng Thư ký Tòa án Hiến pháp Indonesia Janedjri J.Post đã xác nhận cặp ứng cử viên liên danh tổng thống-phó tổng thống Prabowo Subianto-Hatta Rajasa có quyền nộp đơn kiện tại tòa cho đến ngày 25/7, và về nguyên tắc tòa không có quyền từ chối vụ kiện.

Ba ngày sau khi nhận được đơn, tòa sẽ tổ chức một phiên điều trần cho bên nguyên, và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vòng 14 ngày làm việc sau đó.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền Indonesia Amir Syamsudin cho rằng không có khả năng ông Subianto đảo ngược được tình thế, bởi sự chênh lệch tới 8 triệu phiếu bầu của cử tri là một con số quá lớn so với những vi phạm (nếu có) trong quá trình bỏ phiếu.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Tổng tuyển cử (GEC) công bố ngày 22/7, cặp ứng cử viên Joko Widodo-Yusuf Kalla giành chiến thắng với 70.990.832 phiếu bầu (53,15%), trong khi cặp đối thủ Prabowo Subianto-Hatta Rajasa giành được 62.576.444 phiếu (46,85%).

Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 133.567.276 phiếu trên tổng số cử tri 190,3 triệu người. Đây là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ ba tại Đất nước Vạn đảo kể từ khi bắt đầu công cuộc cải cách toàn diện vào năm 1998 và được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn sinh lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đông dân thứ tư trên thế giới. Hai cuộc bầu cử trước diễn ra năm 2004 và 2009.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật