Giật mình với nợ xấu ngân hàng sau kiểm toán

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.
Giật mình với nợ xấu ngân hàng sau kiểm toán
Ảnh minh họa

Kiểm toán Nhà nước cũng đã đưa ra kết luận về nợ xấu tại một số ngân hàng thương mại và chuyển 5 vụ việc vi phạm sang cơ quan điều tra.

Thông tin trên được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đưa ra trong cuộc họp báo thông báo kết quả kiểm toán năm 2013, diễn ra sáng nay (25/7) tại Hà Nội.

Ông Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ tổng hợp KTNN- cho biết: Năm 2013, KTNN đã tổ chức kiểm toán tại 150 đầu mối và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 tại Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ. Kết quả cho thấy, việc quản lý thu ngân sách nhà nước vẫn còn diễn ra tình trạng hoạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí tính thuế; tình trạng thất thu thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước vẫn còn tồn tại. Theo KTNN, cơ quan này đã xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 3.017,29 tỷ đồng. Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 1.843 ,6 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương là 237 tỷ đồng, doanh nghiệp Nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương là 22,29 tỷ đồng. Ngoài ra còn có hơn 900 tỷ đồng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp của địa phương và trung ương.

Đặc biệt, KTNN đã chuyển sang cơ quan điều tra 5 vụ việc và “bóc” được con số nợ xấu của 3 ngân hàng thương mại nhà nước. Theo ông Đào Văn Dũng, 5 vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra là những sai phạm tại Công ty cổ phần tài chính Sông Đà, 2 chi nhánh của Agribank và 2 vụ việc tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. “Ngoài ra, KTNN cũng đã chuyển một vụ sang thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước để xử lý”- ông Dũng cho biết thêm.

Đối với tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại là Agribank, Vietinbank và Vietcombank, qua kết quả kiểm toán năm 2013 cho thấy, tình hình kinh doanh của các ngân hàng trong  năm 2012 khá khó khăn do những tác động từ nền kinh tế. Mặc dù hoạt động kinh doanh năm 2012 tại các ngân hàng vẫn lãi hàng ngàn tỷ đồng, tỷ lệ khả năng sinh lời khá cao nhưng nợ xấu của các ngân hàng được kiểm toán cũng như trên toàn hệ thống là  khá lớn.

Kết quả của KTNN chỉ ra rằng, tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng tại thời điểm 31/12/2012 là 4,08% và tới ngày 30/6/2013 tỷ lệ nợ xấu của 2/3 ngân hàng đều tăng cao so với hồi cuối năm 2012. Trong số đó, nợ có khả năng mất vốn của 2/3 ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ lớn trên tổng nợ xấu, cụ thể: Vietinbank là 2.132 tỷ đồng (chiếm 42,8% dư nợ xấu); Agribank là 23.652 tỷ đồng (chiếm 59,23% tổng dư nợ xấu, bằng 89% vốn điều lệ). Nếu tính cả nợ được cơ cấu lại theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ thì 2/3 ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức an toàn theo quy định, trong đó Vietinbank là 5,23%; Agribank là 15,68%. Ngoài ra, việc phân loại nợ tại hầu hết các ngân hàng chưa phù hợp, kết quả kiểm toán điều chỉnh giảm nhóm nợ đủ tiêu chuẩn tại Agribank 965,94 tỷ đồng, tại VCB 142,03 tỷ đồng và tại Vietinbank 112,34 tỷ đồng.

KTNN cũng đưa ra nhận xét, trong số các ngân hàng thương mại được kiểm toán thì duy nhất Agribank không đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động. Ngân hàng này thường xuyên vi phạm tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất, tỷ lệ khả năng chi trả ngay và tỷ lệ khả năng chi trả 7 ngày đối với VND. Agribank cũng là ngân hàng có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật