Chính trị gia người Kurd được bầu làm Tổng thống mới của Iraq

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24/7, Quốc hội Iraq đã bầu ông Fuad Masum, một chính trị gia người Kurd, làm Tổng thống mới của nước này.
Chính trị gia người Kurd được bầu làm Tổng thống mới của Iraq
Tân Tổng thống Iraq Fuad Masum. (Nguồn: AFP)

Theo Chủ tịch Quốc hội Iraq Salim al-Juburi, ông Fuad Masum (76 tuổi) đã được bầu làm Tổng thống mới của Iraq với 211 phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ là ông Jalal Talabani chỉ được 7 phiếu.

Đây được xem là động thái tích cực phá vỡ thế bế tắc chính trị tại Iraq kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Tư và mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới.

Ông Fuad Masum từng giữ chức Thủ tướng thứ nhất của Khu tự trị người Kurd tại Iraq hơn 20 năm trước.

Với việc được bầu làm Tổng thống mới của Iraq, ông Masum sẽ có 15 ngày để yêu cầu Quốc hội chỉ định thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ mới.

Thời gian thủ tướng được chỉ định lựa chọn thành viên nội các và trình lên cơ quan lập pháp là 30 ngày

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật