Chọn Man Utd có gì không tốt?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Sir Alex rời Old Trafford và Man United trải qua mùa bóng thảm hại với David Moyes thì vị thế của một CLB hàng đầu nước Anh bị suy giảm nghiêm trọng.
Chọn Man Utd có gì không tốt?
Man Utd

Việc không được dự cúp Châu Âu mùa bóng năm nay là rào cản không thể nhỏ ngăn những ngôi sao tìm đến đây. Nhưng nếu có cái nhìn xa hơn thì sẽ thấy gia nhập Man United có gì mà không tốt?

Phải khẳng định đầu tiên điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ là được ra sân thường xuyên. Chỉ có được thi đấu mới giúp cầu thủ nâng cao trình độ, có thể được gọi vào đội tuyển hoặc xa hơn là khẳng định tên tuổi của mình. Man United đang trong cuộc cách mạng mới nên họ cần những con người mới để tái thiết đội bóng.

Những cầu thủ chất lượng đến đây sẽ được đảm bảo một vị trí xứng đáng. Trong khi ấy, Barcelona hay Real Madrid dù hào nhoáng đó nhưng để có được một vị trí tại đây không dễ dàng gì. Với Toni Kroos hoặc James Rodrigues…chắc chắn có một suất đá chính tại Man United, còn đến Real Madrid là một canh bạc lớn vì phải đối mặt nguy cơ đánh bóng chiếc ghế dự bị. Chúng ta nên biết, xưa nay Real Madrid mua cầu thủ không nhất thiết để đáp ứng chuyên môn mà có khi chỉ là vì ngứa mắt Barcelona hoặc vì mang tính thương mại mà thôi.

Điều thứ hai mà phần lớn cầu thủ quan tâm là chuyện lương bổng. Man United không phải là một CLB keo kiệt. Họ dám bỏ ra 300 ngàn/ tuần cho Rooney và mới đây là mức lương 100 ngàn/ tuần cho tân binh Luke Shaw mới 1‌8 tuổ‌i thì những ngôi sao khác chắc chắn sẽ nhận sự đãi ngộ xứng đáng nếu đến Old Trafford.

Nhưng khi thi đấu tại một CLB như Man United thì nguồn lợi của cầu thủ không chỉ là những con số trong lương hàng tháng. Về hình ảnh dù Man United có thể kém Real Madrid hay Barcelona nhưng xét chung đấy vẫn là một CLB vĩ đại có độ bao phủ rộng khắp và lượng người hâm mộ không thua kém bất kỳ một CLB lớn nào. Cho nên khi là thành viên của Quỷ đỏ, rõ ràng cầu thủ có điều kiện quản bá hình ảnh của mình thêm rất nhiều. Và nên nhớ tiền bạc luôn đi kèm với danh tiếng.

Những ai nói Man United đã sa cơ và không thể gượng dậ‌y th‌ì hoặc là quá bi quan hoặc là không thích một CLB đoạt 20 chức vô địch nước Anh. Một cây đại thụ khi gốc rễ đã vững, dù mùa đông làm cây rụng hết lá trơ cành khẳng khiu nhưng khi xuân đến nó lại đâm chồi nảy lộc. Man United dưới thời Louis Van Gaal chắc chắn sẽ không thể như thời David Moyes được. Đó không phải kiểu niềm tin mù quáng hay duy tâm mà những chuyển biến tại Old Trafford cho chúng ta niềm tin ấy. Chỉ cần thời gian ngắn thôi, Man United sẽ trở lại, không chỉ là Premier League mà còn là Champions League.

Các cầu thủ lo ngại chuyện Man United không được dự Champions League mà không đến nhưng một năm không được dự không có nghĩa là mãi mãi vắng mặt. Man United có đủ tiềm lực để gượng dậy sau thất bại. Tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào một CLB có truyền thống, có tài chính mạnh, có một HLV giỏi và dàn cầu thủ chất lượng.

Ngoài vài CLB như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich thì có mấy CLB trên thế giới mà đội hình hơn những De Gea, Rooney, Phil Jones, Persie, Luke Shaw, Mata, Januzaj…? Đó là chưa kể Man United hoàn toàn có thể đưa về những cầu thủ chất lượng khác, khi ấy sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần một mùa bóng để Van Gaal có thể gắn kết họ lại với nhau mà thôi, điều mà David Moyes chưa làm được.

Đánh giá sức mạnh và tương lai của một CLB không chỉ dựa vào việc CLB đó có dự Champions League hay không mà phải dựa trên nhiều yếu tố. Tiềm năng của Man United bây giờ chưa phát lộ nhưng nếu có cái nhìn xa thì đây là bến đỗ tốt của những cầu thủ lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật