Nạn bán độ trong bóng đá Việt Nam: Cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhất trí rằng những vụ bán độ dính đến nhiều cầu thủ như vụ 6 cầu thủ Đồng Nai vừa bị bắt giam sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh.
Nạn bán độ trong bóng đá Việt Nam: Cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm?
Các cầu thủ đội Đồng Nai tại trụ sở cơ quan công an.

Niềm tin của người hâm mộ vào CLB, nhưng nhiều lãnh đạo CLB lẫn VFF lại …ngần ngại khi nói về trách nhiệm của mình trong việc để các cầu thủ phạm tội.

Hám lợi thì tự chịu
HLV của một đội bóng đang rất thành công ở V- League tỏ ra “lạnh lùng” khi được hỏi về vấn đề này: “Họ đều là những công dân trưởng thành, có ý thức, nhận thức Pháp Luật. Họ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình”. Lãnh đạo VFF khi trả lời phỏng vấn báo Lao Động cũng cho rằng: “VFF không thể cầm tay nhắc nhở từng người. Cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết bảo vệ đôi chân, sinh mạng, sự nghiệp của mình. Biết sai vẫn làm vì hám lợi, thì phải chịu thôi”.
Không quyết liệt như vậy, nhưng quan chức của một CLB giàu truyền thống khác cũng cho rằng, trách nhiệm của CLB, dù có, cũng chỉ ở một mức nhất định nào đó thôi: “Các cầu thủ đến rồi đi. Có khi mỗi CLB họ chỉ ở lại một mùa. Vì vậy, rất khó nói đến trách nhiệm của CLB. Các cầu thủ trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Trên thực tế, hiện trong quy chế chuyên nghiệp của VFF cũng không có quy định nào về việc CLB bị phạt, bị kỷ luật, khi có cầu thủ bán độ. Chỉ trừ khi xác định có hành vi bao che, đồng lõa”.
Để tiêu cực len lỏi thì không vô can
Thật may, không phải ai cũng rành rẽ như thế. Trả lời câu hỏi: “Nếu như nói rằng mỗi cầu thủ chỉ ở CLB một thời gian rồi đi, thì phải chăng, việc giáo dục, răn đe, kỷ luật phải là việc phải làm từ thấp đến cao, là trách nhiệm của cả hệ thống đào tạo của VFF?”, với tư cách là một ủy viên BCH VFF, ông Nguyễn Hồng Thanh - TGĐ SLNA - thừa nhận: “VFF, các CLB đều phải có trách nhiệm. Làm bóng đá mà để tiêu cực len lỏi vào thì chắc chắn phải có trách nhiệm. Mỗi vụ tiêu cực được khơi ra, ảnh hưởng của nó lớn lắm, mà lớn nhất là mất niềm tin của người hâm mộ, lãnh đạo, nhà tài trợ. Những thứ đó là tài sản của CLB, làm mất nó, anh phải chịu trách nhiệm”.
Vậy CLB nên có trách nhiệm thế nào để hạn chế hành vi tiêu cực, theo ông Nguyễn Hồng Thanh, từ kinh nghiệm của CLB mình: “Phải giáo dục, cấm tuyệt đối tệ nạn cờ bạc nói chung và cá độ nói riêng. Ở SLNA, chúng tôi có quy định, ngay cả người nhà của cầu thủ cũng không được tham gia cá cược, không chỉ ở các giải trong nước mà ngay cả trong các giải lớn như World Cup. Nếu bị phát hiện, chỉ một lần thôi, cũng sẽ không được sử dụng nữa. Cách làm kiên quyết như vậy mới có thể giúp hạn chế việc cầu thủ tham gia vào các trò đỏ đen".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật