Cầu thủ Đồng Nai thành khẩn khai báo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong quá trình điều tra, các cầu thủ Đồng Nai đã rất thành khẩn khai báo. Dù vậy, cơ quan công an sẽ tiếp tục đấu tranh, khai thác để mở rộng điều tra những cầu thủ này có bán độ ở trận đấu khác hay không. Ngoài ra, các đội bóng, cầu thủ khác cũng đang được đặt vào “tầm ngắm”.

Sau lệnh bắt giữ với 6 cầu thủ được đưa ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45) đã đưa nhóm cầu thủ này về giam giữ tại trại giam T16. Các cầu thủ gồm Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung và đội trưởng Phạm Hữu Phát. Trong số này, Hữu Phát đóng vai trò chủ mưu.

Trước đó, cũng liên quan tới vụ bán độ của nhóm cầu thủ CLB Đồng Nai, C45 cũng đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Trần Văn Ba (còn gọi là Ba “Hoàng”), Nguyễn Phúc Thuận (còn gọi là Thuận “trâu bò”), Đỗ Hoàng Hà và Trần Đình Hải, các đối tượng này đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai. 4 đối tượng không phải là cầu thủ này bị bắt với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Được biết, kể từ khi được triệu tập và có lệnh bắt, các cầu thủ trên đều thành khẩn khai báo với cơ quan công an. Tại cơ quan công an, các cầu thủ đã khai rất chi tiết vì sao lại tham gia bán độ. Có cầu thủ thừa nhận bán độ vì thua độ nhiều quá nên muốn “gỡ gạc”.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, C45 sẽ sớm khởi tố vụ án, bị can. Về mặt luật pháp có thể hiểu rằng nhóm cầu thủ đã nhận hối lộ (có thể 30 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng, tùy theo sự thỏa thuận) để tự mình “bán” tỷ số.

Như vậy, nhiều khả năng các cầu thủ sẽ không bị xử tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, hiện C45 cũng đang mở rộng điều tra xem các cầu thủ Đồng Nai có bán độ trận đấu khác hay không. Ngoài ra, một số đội bóng khác cũng đang bị đặt vào trong tầm ngắm, chứ không riêng đội Đồng Nai.

Trả lời báo chí hôm nay, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhấn mạnh việc mình VFF không thể xử lý được tiêu cực, mà cần có sự vào cuộc của các bên liên quan, đặc biệt là cơ quan công an. Ngoài ra, việc chống tiêu cực là công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và có sự hợp tác của các đội bóng.

Cũng theo người đứng đầu VFF, vụ bán độ tại Ninh Bình và Đồng Nai vừa qua mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chắc chắn để làm sạch hoàn toàn bóng đá Việt Nam, sẽ cần mất nhiều năm nữa. Dù khó khăn nhưng quan điểm của VFF trước sau như một, chính là cương quyết xử lý mạnh tay với tiêu cực, trong đó có bán độ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật