Nhà đại gia Trầm Bê sở hữu gần 7% Sacombank

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình ông Trầm Bê đang sở hữu hơn 84 triệu cổ phiếu Sacombank, trong đó con trai cả Trầm Trọng Ngân đang là cổ đông cá nhân lớn nhất tại ngân hàng này.
Nhà đại gia Trầm Bê sở hữu gần 7% Sacombank
4 cha con ông Trầm Bê (trên), Trầm Trọng Ngân , Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa (từ trái qua) đều sở hữu cổ phần của Sacombank.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố cho thấy gia đình ông Trầm Bê - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đang nắm 6,78% cổ phần. Trong đó, riêng ông Trầm Bê sở hữu 0,15% cổ phần với 1,84 triệu cổ phiếu). Con trai cả Trầm Trọng Ngân - không đảm nhiệm vị trí nào tại ban quản trị cũng như điều hành Sacombank - nhưng đang là cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng này khi nắm 4,4% cổ phần.

Tương tự, con trai ông Trầm Bê là Trầm Khải Hòa - người đang là thành viên HĐQT tại Sacombank - giữ 24 triệu cổ phiếu (khoảng 1,93% vốn điều lệ). Con gái Trầm Thuyết Kiều cũng nắm khoảng 0,3% vốn điều lệ.

Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng hiện chưa giữ cổ phần nào của ngân hàng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Huy Khang nắm khoảng 16 triệu cổ phiếu (tương đương 1,28% vốn điều lệ).

Không chỉ sở hữu cổ phần tại Sacombank, gia đình ông Trầm Bê còn là những cổ đông lớn tại Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) - đơn vị sắp sáp nhập vào Sacombank. Đến cuối năm 2013, nhà ông Trầm Bê sở hữu gần 20% cổ phần của Southern Bank và thuộc diện phải giảm tỷ lệ nắm giữ theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, cổ đông và người có liên quan không được sở hữu vượt 20% vốn của các tổ chức tín dụng.

Hiện Eximbank vẫn là cổ đông tổ chức lớn nhất của Sacombank khi sở hữu 10% vốn điều lệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật