Nhung Kate: Yêu đâu có nghĩa là bên nhau mãi mãi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng độ tuổi đẹp nhất của các sao nữ làng giải trí Việt, Nhung Kate không phải một kiều nữ rực rỡ sành điệu tranh thủ chụp hình mọi lúc mọi nơi.
Nhung Kate: Yêu đâu có nghĩa là bên nhau mãi mãi
Nhung Kate

Trên Facebook của cô, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài hình ảnh vai diễn kinh dị, hoặc bí hiểm trong một bộ phim nào đó đủ dọa những ai yếu bóng vía.

Người ta ví cô như một bông hồng đen đầy gai, ma quái nhưng vô cùng cuốn hút dù cô luôn ẩn mình.

-  Nhân vật của Nhung trong “Đoạt hồn” có tạo hình khá kinh dị và nhiều cảnh khá nguy hiểm. Nhung gặp khó khăn gì không khi tham gia phim này?

- Tôi không biết bơi nên những cảnh quay dưới nước khiến tôi lo lắng. Có một cảnh nhân vật Tuyết trồi lên từ giữa sông vào lúc nửa đêm, tôi đã phải đọc chú cầu an liên tục cho đỡ sợ. Ekip sản xuất phim
“Đoạt hồn”
đã chuẩn bị cho tôi một bộ cáp treo cùng vài người hỗ trợ nên cuối cùng cảnh quay cũng kết thúc an toàn tuyệt đối.
Để có tạo hình nhân vật Tuyết kinh dị như trong phim, trước mỗi cảnh quay tôi đều mất từ 1-2 tiếng đồng hồ để hoá trang, và sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa nếu là cảnh quay dưới nước vì phải làm nhiều lớp chống thấm nước. Có khi lớp hoá trang cần thêm hiệu ứng, làm nhiều lớp đè lên trông sẽ không tự nhiên nên anh Gorden (chuyên gia hóa trang) phải làm lại từ đầu.

- Nhung từng có vai diễn một cô gái xinh đẹp nồng ấm như trong "Bà nội không ăn pizza", rồi lại chuyển sang đóng những phim võ thuật, phim kinh dị. Nhung thích diễn dạng vai nào hơn?

- Thời gian vừa qua, tôi đã tham gia thể hiện khá nhiều vai phản diện. Gần đây, tôi mong muốn trải nghiệm nhiều dạng vai hơn nữa, những dạng vai có bệnh lý tâm thần chẳng hạn.

- Vì sao? 

- Tôi không cho rằng những dạng vai này khiến hình ảnh không đẹp. Bất cứ dạng vai nào mà tôi muốn trải nghiệm, tôi đều yêu điên cuồng. Muốn trải nghiệm là lý do duy nhất, không còn lý do nào khác.

- Nhiều nữ diễn viên cùng lứa tuổi như Nhung thường tranh thủ tham gia sự kiện, chụp hình… và xây dựng hình ảnh, còn Nhung say mê rèn luyện trong lò võ. Là Nhung thích võ hay học võ để trở thành đả nữ?
- Tôi làm điều mình thích, mình say mê chứ không để trở thành đả nữ hay bất kỳ hình tượng nào khác. Tôi không thích trói mình vào bất cứ giới hạn nào. Miễn vui là được.
Thời điểm tôi mới vô Sài Gòn, võ đường Liên Phong cũng chuẩn bị thành lập. Khi đó tôi đã quyết định phải theo học tại Liên Phong để có thêm kinh nghiệm võ thuật và rèn luyện sức khoẻ. Suốt thời gian tập luyện tại Liên Phong, có 5 HLV trực tiếp giảng dạy, trong đó có thầy Johnny Trí Nguyễn. Tại đây, tôi được huấn luyện môn võ Liên Phong theo thể thức MMA*.
Học võ giúp tôi khỏe hơn, tâm trạng thoải mái, yên bình hơn. Tuy nhiên, công việc bận rộn nên tôi đã tạm ngưng tập luyện một thời gian.
- Nhung có nghĩ nhờ có biết võ mà Nhung được mời đóng phim nhiều hơn? Như đạo diễn Nguyễn Dương chia sẻ ở một bài báo rằng, anh lựa chọn Nhung cho vai Nathavon (phim “Bí mật tam giác vàng”) vì Nhung có khả năng võ thuật, còn phần kinh nghiệm diễn xuất, đạo diễn sẽ giúp Nhung.
- Học võ cũng là một cách tạo duyên, nhưng chưa chắc sẽ có đủ duyên. Chẳng hạn, tôi mong muốn được trải nghiệm một vai diễn hành động. Để thực hiện được mong muốn, tôi cần phải trau dồi năng lực của mình. Tôi học võ, bắn súng, chạy xe phân khối lớn, tìm hiểu những kỹ năng thường có ở các hình mẫu nhân vật hành động. Đó là tạo duyên. Tôi sẽ dành nhiều sự chú ý tới những lời mời từ các dự án phim hành động. Đó là tạo duyên. Nhiều sự tạo duyên sẽ đẩy tôi đến gần đến điều mà tôi mong muốn. Nếu mong muốn không đủ mãnh liệt, có thể tôi sẽ bỏ dở. Vậy là không đủ duyên.
Và dù đã cố gắng rất nhiều để tạo duyên nhưng đạo diễn và nhà sản xuất không muốn làm việc cùng tôi vì khiếm khuyết nào đó thì cũng đành chịu. Vậy là cũng không đủ duyên. Có rất nhiều yếu tố đặt ra khi đạo diễn và nhà sản xuất tuyển chọn diễn viên. Chẳng hạn như khả năng diễn xuất, kỹ năng đặc biệt của nhân vật (biết võ thuật, hát, khiêu vũ, cưỡi ngựa, chơi nhạc cụ...), ngoài ra là yếu tố ngoại hình, tính cách, phẩm chất... Nhà sản xuất sẽ cân nhắc giữa nhiều gương mặt được đề cử.

Không đủ duyên thì dù muốn cũng không được. Nhờ có đủ duyên nên tôi mới gặp, mới có cơ hội làm việc với anh Nguyễn Dương. Cũng nhờ duyên mà tôi đã tham gia ba bộ phim do anh Nguyễn Dương đạo diễn, và nhờ duyên mà tôi được anh ấy chỉ dạy rất nhiều.

- Bỏ ra 5 năm chỉ để rèn giũa khả năng diễn xuất, sau đó là luyện võ, lăn xả vào những vai diễn cá tính, sẵn sàng từ chối những vai nhạt nhẽo. Nhung Kate có vẻ là người có nội tâm rất phong phú?
- Mỗi con người đều có một thế giới nội tâm phức tạp quá mức. Tôi không thích thứ gì quá phức tạp. Tôi thích vui. Mọi thứ tôi làm, đều để vui. Không vui, tôi sẽ không làm. Nếu đã hứa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành, và lần sau sẽ rút kinh nghiệm không để bản thân mình bị gò ép vào tình trạng bất đắc dĩ đó nữa.Tôi vẫn mong mình có thể mạnh mẽ hơn nữa.
- Tuổi trẻ có hạn, nhan sắc có thì, nhất là với diễn viên nữ, nhưng Nhung lại không tận dụng những cơ hội đó để "thành tích" của mình dày thêm, mà lại cho rằng từ từ rồi sẽ đến. Liệu cái đích Nhung cho là từ từ rồi sẽ “đến” có đến kịp không?
- Tôi đến đích mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc. Chẳng phải quan trọng nhất là vượt qua chính mình sao? Đối với tôi, đâu còn cái đích nào quan trọng hơn.
- Khi nhắc đến Nhung, các bài báo thường gắn với cụm từ “bạn gái Trí Nguyễn khoe dáng đẹp”, “bạn gái Trí Nguyễn nóng bỏng”; “ngư‌ời tìn‌h tin đồn của Trí Nguyễn se‌ּxy”… Nhung nghĩ gì khi đọc những bài báo đó?
- Tôi không nghĩ gì hết.
- Nhung từng cho rằng, yêu Trí Nguyễn là sẽ đi vào ngõ cụt, và mối tình sẽ không lâu dài. Đến giai đoạn này Nhung còn cho rằng câu nói đó hết ý nghĩa không?
- Tôi vẫn còn nhớ câu nói đó. Ở thời điểm này, tôi thấy nó vẫn còn giá trị.
- Nhưng mọi người vẫn thấy Nhung và Trí Nguyễn sát cánh với nhau trong mọi sự kiện cũng như trong cuộc sống?
- Đâu phải cứ yêu thì mới được xuất hiện cùng nhau. Và nếu có yêu, đâu có nghĩa sẽ bên nhau mãi mãi. 
- Nhung được cho là người sắc sảo, giỏi võ, quan tâm nhiều đến tâm linh và thích vẽ tranh… Phải chăng cuộc sống của Nhung đã từng có những thăng trầm và vẫn còn nhiều ưu tư?
- Cuộc sống của ai cũng có thăng trầm, cũng có nhiều ưu tư. Nhưng rồi ai cũng phải tự mình vượt qua. Tôi cũng vậy.

- Nhung có thể chia sẻ về những hoạt động của Nhung hiện tại ?
- Hiện tại tôi chỉ chơi thôi. Chơi với đam mê, với những thú vui mà tôi đang mày mò khám phá như chơi xe phân khối lớn, vẽ, viết kịch bản, dựng phim, tập set up ánh sáng cho phim.. có thể sắp tới sẽ có thêm thú vui nào khác!
- Tức là Nhung không phải lo đến kinh tế, nên chỉ dành thời gian cho những việc mình thích?
- Cũng tuỳ theo nhu cầu của từng cá nhân. Bản thân tôi thấy đã mọi thứ đã trọn vẹn nên tôi dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống.

- Cảm ơn Nhung đã chia sẻ!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật