Theo kế hoạch được tiết lộ, Sony sẽ đầu tư 35 tỷ yên (khoảng 345 triệu USD – 730 tỷ đồng) trong 12 năm tới để mở 2 nhà máy mới tại Nhật Bản, đồng thời tái cấu trúc một nhà máy thứ 3 họ vừa thâu tóm của hãng sản xuất vật liệu bán dẫn Renesas. Mục đích hoạt động của các nhà máy này không gì khác là sản xuất cảm biến camera chụp ảnh tự sướng (selfie).
Hiện tại, đối thủ của Sony là Omnivision Technologies đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất camera trước cho smartphone nhờ yếu tố về giá và cấu hình thấp. Tuy nhiên, việc các hãng sản xuất Android có xu hướng sử dụng cảm biến ngày một lớn hơn trên camera trước đã mở ra cơ hội lớn cho Sony.
Trên thị trường, có một làn sóng các mẫu điện thoại cao cấp trang bị camera trước độ phân giải 5 megapixel như HTC One M8, One mini 2, Oppo Find 7, Huawei Ascend P7 hay bản thân chiếc C3 của Sony. Mới đây nhất, Xiao còn tung ra mẫu Mi4 với camera trước độ phân giải lên đến 8 megapixel.
Xperia C3