Mỹ bắt giữ ba người phụ nữ tài trợ cho phiến quân al-Shebab

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới chức Mỹ thông báo đã bắt giữ ba phụ nữ tình nghi tài trợ cho lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shebab hoạt động ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủ‌ng b‌ố quốc tế al-Qaeda.
Mỹ bắt giữ ba người phụ nữ tài trợ cho phiến quân al-Shebab
Các tay súng al-Shebab.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/7 tuyên bố các đối tượng trên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức bị liệt vào danh sách khủ‌ng b‌ố nước ngoài. Những phụ nữ này bị tình nghi đã đều đặn hàng tháng gửi tiền cho al-Shebab.

Bộ trên cáo buộc những đối tượng này phạm tổng cộng 21 tội danh liên quan tới âm mưu hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố nước ngoài. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo sẽ phải nhận mức án tối đa 15 năm tù cho mỗi tội danh.

Ba đối tượng gồm Muna Osman Jama, Hinda Osman Dhirane và Farhia Hassan đều bị bắt tại nhà riêng.

Dù đã bị đẩy lùi khỏi thủ đô Mogadishu của Somalia và mất khả năng kiểm soát hầu hết các thị trấn lớn, phiến quân al-Shebab vẫn nắm giữ nhiều khu vực nông thông rộng lớn, từ đó, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực chủ chốt của chính phủ hoặc lực lượng an ninh Somalia.

Tháng Năm vừa qua, nhóm này đã thực hiện một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào trụ sở Quốc hội Somalia, làm một số nhân viên làm việc tại đây thiệt mạng.

Sau đó hai tháng, al-Shebab cũng âm mưu tấn công Dinh Tổng thống song thất bại. Sau 20 năm nội chiến triền miên, Somalia rơi vào tình cảnh kiệt quệ và bất ổn chính trị, các nhóm phiến quân vũ trang đã tận dụng cơ hội này để phát triển mạnh mẽ.

Trước tình hình đó, lực lượng Liên minh châu Phi dưới sự ủng hộ của Liên hợp quốc đã cử 22.000 quân tới hỗ trợ ổn định tình hình tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật