Ngày 22/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa Hình Sự sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, trú tại phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An). Trong vụ án này mẹ của Cường là Cao Thị Lài (SN 1964) cùng Hồ Đức Phong (SN 1982) bị truy tố tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có; Nguyễn Anh Bình (SN 1977) bị truy tố tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cường sinh ra trong gia đình có "truyền thống nhập nha". Mẹ của Cường là bà Cao Thị Lài năm 1982 bị TAND Tp Vinh xử 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 1986, Lài tiếp tục bị TAND Tp Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội danh này. Đến năm 2002, Lài bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.
Nối gót mẹ, Cường cũng học được nhiều mánh khóe đột nhập vào nhà người khác để khoắng tài sản và sống khỏe bằng "nghề" này. Tuổi đời còn trẻ nhưng Cường đã kịp "dắt lưng" 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Là một con nghiện có thâm niên, mặc dù ra tù vào tội nhưng Cường vẫn "quyết tâm" gắn bó với "nghề gia truyền" này.
Tối, gã lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, phát hiện nhà dân hay khách sạn nào sơ hở Cường sẽ một mình hành động. Để tránh sự phát hiện của gia chủ cũng như người dân xung quanh, gã thường đột nhập vào nhà từ các cửa tum hay cửa phụ ở tầng hai hoặc tầng 3. Sau đó sẽ khoắng sạch tất cả những gì có thể bán được.
Theo kết luận điều tra, chỉ trong vòng 6 tháng (từ tháng 3-10/2013) Nguyễn Quốc Cường đã thực hiện trót lọt 28 vụ trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Quốc Cường trộm cắp của các hộ gia đình, khách sạn trên địa bàn Tp Vinh lên tới 900 triệu đồng.
Mặc dù biết con trộm cắp tài sản nhưng vì hám lời, Cao Thị Lài đã tiếp tay, giúp con tiêu thụ đồ ăn cắp. Cụ thể, người đàn bà này đã 8 lần mang tài sản con trộm cắp được đi tiêu thụ, thu lợi bất chính 150 triệu đồng. Hồ Đức Phong biết điện thoại Cường nhờ bán là do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý tiêu thụ hộ nên cũng bị truy tố ra trước Pháp Luật.
Nguyễn Anh Bình vốn là lái xe nhưng khi được bà Lài đề nghị cất giấu 8 cục điều hòa xe ô tô, đợi khi có khách sẽ đem bán lấy tiền thì Bình đồng ý. Khi cơ quan chức năng thu hồi số tài sản trên thì Bình chỉ khai báo 3 cục, cất giấu 5 cục điều hòa, gây cản trở cho quá trình điều tra.
Khi thực hiện khám xét dối với Nguyễn Quốc Cường, cơ quan chức năng thu giữ trong người dối tượng 0,23gr heroin. Cường bị truy tố hai tội danh trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nhận thấy Nguyễn Quốc Cường và Cao Thị Lài có thân nhân xấu, tái phạm nhiều lần, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, HĐXX cho rằng cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Cường 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 7 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung đối với Nguyễn Quốc Cường là 20 năm tù. Cao Thị Lài bị tuyên phạt 42 tháng tù giam.
Trong vụ án này, Nguyễn Anh Bình và Hồ Đức Phong chỉ đóng vai trò thứ yếu, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng mức án nhạ hơn. Tòa tuyên phạt Nguyễn Anh Bình 6 tháng tù giam, Hồ Đức Phong 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.