Usain Bolt có cơ hội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tia chớp“ Usain Bolt và “ông vua“ chạy cự ly trung bình Mo Farah sẽ tham dự Đại hội thể thao thịnh vượng chung (Commonwealth) bắt đầu diễn ra từ ngày mai (23-7) sắp tới tại thành phố Glasgow (Scotland).
Usain Bolt có cơ hội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu
Usain Bolt vừa trở lại sau chấn thương.

Từ hồi năm 2012, Usain Bolt đã liên tục nói về tham vọng của anh ở kỳ Đại hội Commonwealth. Đây là điều dễ hiểu bởi dù đã giành đến 6 tấm HCV Olympic trong sự nghiệp cùng vô số các danh hiệu lớn khác, Usain Bolt vẫn chưa một lần được tham dự Commonwealth. Vì vậy, VĐV người Jamaica hiện đang nắm giữ kỷ lục Olympic ở cả hai cự ly 100m và 200m này chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức ở giải đấu sắp tới.

Nhưng Usain Bolt sẽ chỉ được tham dự vào duy nhất một nội dung ở Commonwealth 2014, đó là chạy tiếp sức 4x100m sau khi đã phải vắng mặt ở Giải vô địch điền kinh Jamaica vì chấn thương. Vì vậy, Usain Bolt sẽ phải nhường lại các nội dung đua sở trường của mình là 100m và 200m cho những đồng đội khác trong tuyển Jamaica. Vừa trở lại sau chấn thương, "Tia chớp" cũng bị nghi ngờ không đảm bảo đủ thể lực.

Hãng tin AFP dẫn lời Usain Bolt: "Tôi không muốn chiếm chỗ của những ai đã phải nỗ lực để vượt qua vòng loại. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho nội dung chạy tiếp sức ở Glasgow nếu HLV cảm thấy tôi là một phần của tuyển Jamaica. Tôi đã nhận được rất nhiều những lời yêu cầu và kêu gọi từ những người hâm mộ của tôi ở Scotland".

Bên cạnh Usain Bolt, Đại hội thể thao Commonwealth còn có sự tham dự của một số tên tuổi khác trong làng điền kinh, nổi bật nhất là Mo Farah của tuyển Anh. Nhà vô địch Olympic cự ly chạy 5000m và 10000m sẽ thi đấu ở hai nội dung tại Commonwealth. Cũng như Usain Bolt, Mo Farah đã phải chạy nước rút để kịp có mặt tại kỳ đại hội năm nay sau khi dính chấn thương vùng bụng. Sự hiện diện của Mo Farah ngay trong ngày thi đấu mở màn rất được các CĐV Anh mong chờ, giống như lần anh đã mang về tấm HCV cho nước nhà ở kỳ Olympic 2012.

Ông Neil Black, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Anh tỏ ra khá lo ngại cho sức khỏe của Farah. Ông nói: "Mo (Farah) đã gặp một số trở ngại về sức khỏe và anh ấy chỉ mới có thể trở lại tập luyện cách đây không lâu. Dù vậy, anh ấy đã lấy lại phong độ rất nhanh và hoàn toàn tự tin về màn trình diễn sắp tới của mình".

Một số VĐV đáng chú ý khác ở môn điền kinh kỳ đại hội Commonwealth lần này, đó là David Rudisha, VĐV người Kenya đang nắm giữ kỷ lục Olympic cự ly chay 800m và Valeria Adams, nữ VĐV ném tạ của New Zealand đang có mạch thi đấu bất bại kéo dài đến con số 53 lần.

Sự có mặt của Rudisha được kỳ vọng sẽ giúp nội dung chạy đua nam của Kenya tìm lại vinh quang sau hơn một thập niên gây thất vọng. Kể từ sau 2 tấm HCV ở kỳ Đại hội năm 2002 ở Manchester, Kenya đã bị đánh bại hoàn toàn bởi các VĐV chạy đua của Uganda trong hai kỳ Đại hội gần nhất ở Úc và Ấn Độ, bên cạnh đó là các thất bại ở Olympic và Giải vô địch điền kinh thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật