“Quái vật rết khổng lồ” của Mỹ tại cuộc tập trận RIMPAC

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phương tiện đổ bộ siêu tải (UHAC) mới hình con rết khổng lồ có khả năng chở tới 3 chiếc xe tăng cùng lúc, mỗi chiếc nặng đến 60 tấn, vượt khoảng 200 hải lý (khoảng 370 km) trên biển, đã được Hải quân Mỹ đã tung ra trong cuộc tập trận chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Thái Bình Dương
“Quái vật rết khổng lồ” của Mỹ tại cuộc tập trận RIMPAC
UHAC

UHAC được trang bị cho lính thủy đánh bộ của Hải quân Mỹ được thiết kế đặc biệt, thu nhỏ từ loại phương tiện đổ bộ cánh ngầm hiện tại.

Và tiến ra biển. Được mệnh danh là siêu tải, UHAC có thể mang theo nhiều xe tăng và xe quân sự cùng một lúc.

UHAC có thiết kế khác hẳn với công nghệ đệm khí hiện tại. Thay vì tấm chắn bơm hơi giảm ma sát với nước, UHAC sử dụng hệ thống bánh đẩy lớn có nhiều ngăn chứa không khí áp suất thấp. 

Hình dáng bên ngoài của nó trông không khác gì những con rết khổng lồ đáng sợ.  

Nhờ hệ thống bánh đẩy, UHAC có thể leo cạn giỏi và vượt trướng ngại vật cao tới 3 mét trên biển. UHAC còn có lớp giáp chống đạn ở bên ngoài.

UHAC có thể mang tới ba chiếc xe tăng chủ lực, mỗi chiếc nặng tới 60 tấn. Như thế nó có khả năng vận tải gấp 3 lần so với phương tiện đổ bộ đệm khí (LCAC) mà lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ đang sử dụng.

LCAC được sử dụng từ những năm 1980, binh sĩ Mỹ có thể thực hiện tấn công đổ bộ từ khoảng cách 86 hải lý.

Nhưng LCAC có chi phí đắt gấp đôi so với UHAC. Trong khi UHAC chỉ có giá khoảng 45-75 triệu USD/chiếc.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật