Một tuyên bố ngang ngược của ông Hồng Lỗi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nếu không có sự cho phép từ phía Trung Quốc, hoạt động thăm dò dầu mỏ và khí đốt của bất kỳ công ty nước ngoài nào trên vùng biển mà Trung Quốc có quyền pháp lý đều là phi pháp và vô giá trị”, đó là tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong buổi họp báo ngày 10.7 tại Bắc Kinh.
Một tuyên bố ngang ngược của ông Hồng Lỗi
Trận mưa đá lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Ông Hồng Lỗi còn cho rằng Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển lân cận.

Một tuyên bố rất ngang ngược.

Trung Quốc ngày càng leo thang trên biển Đông và tuyên bố không cho công ty nước ngoài thăm dò dầu mỏ và khí đốt trên biển Đông là một bước leo thang vô cùng nguy hiểm. Trung Quốc đã không còn đủ tỉnh táo để giấu giếm tham vọng thỏ‌a mã‌n cơn khát dầu của mình và công khai cấm các nước khác khai thác dầu trên cái gọi là vùng biển mà Trung Quốc tự cho mình là “có quyền pháp lý”.

Vùng biển mà Trung Quốc tự cho rằng họ “có quyền pháp lý” thì cả thể giới biết, đó là đường lưỡi bò 10 đoạn mà họ vẽ trên tấm bản đồ dọc vừa mới công bố tuần qua. Nếu căn cứ vào cái gọi là “quyền pháp lý” của Trung Quốc, thì các nước trong khu vực cá không có mà ăn nói chi đến dầu và khí, may ra chỉ còn có ít bãi biển để tắm.

Mấy năm qua, Trung Quốc tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá , nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu ngông cuồng hơn về việc cấm thăm dò dầu khí trên biển Đông. Vậy thì, khả năng họ sẽ ngăn cản không cho các công ty của các nước khác hoạt động trong đường lưỡi bò của họ vẽ ra.

Với công bố này, Việt Nam và các nước có quyền lợi liên quan cần phải có biện pháp đối phó. Chắc chắn Trung Quốc không chỉ đánh võ mồm mà họ sẽ có những hành động bá quyền, cậy sức mạnh, đe dọa vũ lực để thực hiện cho cho bằng được âm mưu cướp biển Đông.

Việt Nam kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền của mình, không chỉ hô hào cho cả thế giới biết Trung Quốc đang xâm chiếm biển Đông và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà luôn cùng với cộng đồng thế giới để có sức mạnh tự bảo vệ mình.

Ví như Trung Quốc có dám đặt giàn khoan xuống vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản, Hàn Quốc không? Chắc chắc là không bởi vì, các nước này có đồng minh mà cả những cường quốc cũng cần có đồng minh.

Đường lối ngoại giao nhất quán của Việt Nam ta là không liên minh với một nước để chống lại một nước thứ ba, nhưng khi các nước đều bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp xâm phạm chủ quyền thì tất cả các nước bị đe dọa sẽ cùng chung một chiến tuyến để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích của mình, không thể khác.

Nước lớn chưa hẳn là mạnh, nước nhỏ chưa phải là yếu. Việt Nam không đơn độc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền vì còn có cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc đang lên cơn khát dầu và khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn Việt Nam và các nước khác khai thác dầu trên biển Đông. Vậy thì Việt Nam và các nước cũng phải nghĩ đến biện pháp ngăn chặn âm mưu này của Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật