HOÀNG SA 13/7: TQ ‘núp’ tàu, VN lộ 5 vũ khí đáng sợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trò mới của phía Trung Quốc mới được phát hiện là tàu hảỉ cảnh chạy núp ở phía sau tàu kéo để thừa cơ dùng tốc độ cao lao lên sẵn sàng đâm va, uy hiế‌p tàu ta.
HOÀNG SA 13/7: TQ ‘núp’ tàu, VN lộ 5 vũ khí đáng sợ
Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế

Chuyên gia quốc phòng thế giới cũng vừa hé lộ 5 loại vũ khí VN khiến TQ có thế ’sợ’.Hôm qua (12/7), đội tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục hai lần thực hiện việc tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để đấu tranh tuyên truyền. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng tiếp tục phát hiện, vào thời điểm 7 giờ 40 phút đến 9 giờ, một máy bay cánh bằng của Trung Quốc “đảo” 4 lượt trinh thám.

Lúc 7 giờ, lực lượng thực thi Pháp Luật Việt Nam nhận lệnh cơ động theo đội hình tiến vào giàn khoan theo hướng Nam Đông Nam. Các tàu hộ tống Trung Quốc vẫn nằm co cụm xung quanh giàn khoan để chờ các tàu của ta tiến vào sâu.

Máy bay cánh bằng(ảnh minh họa).

Khi các tàu Việt Nam cách giàn khoan 10,3 hải lý thì 8 tàu hải cảnh và tàu kéo Trung Quốc lao ra ngăn cản, uy hiế‌p. Ban đầu, lực lượng tàu Trung Quốc dàn thành hàng ngang tiến thẳng về phía tàu ta sau đó tạo thành hình vòng cung nhằm khép kín vòng vây với mục đích gây khó khăn cho công tác đấu tranh tuyên truyền, thực thi Pháp Luật của Việt Nam. Mặc dù vậy, biên đội tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ đồng thời phát loa tuyên truyền cho phía Trung Quốc hiểu được những hành vi sai trái của họ đối với chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Tàu hải cảnh 2506 đang ngăn cản tàu ta.

Các tàu Trung Quốc bố trí 3 vòng bao vây khép kín gần giàn khoan Hải Dương 981. Ở vòng ngoài gồm nhiều tàu có công suất lớn luôn sẵn sàng tư thế ngăn cản quyết liệt khi lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tiến vào gần giàn khoan. Hành động uy hiế‌p của phía Trung Quốc khiến công tác đấu tranh tuyên truyền của ta gặp không ít khó khăn.

Trước sự bám sát, đeo đẳng quyết liệt, sẵn sàng đâm húc của các tàu Trung Quốc, lực lượng tàu Việt Nam trên thực địa vẫn luôn khôn khéo, bình tĩnh, sử dụng máy một cách phù hợp để cơ động vòng tránh, bảo đảm an toàn cho từng tàu và cả biên đội.

Chiều 12/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc dùng tới 26 tàu cá vỏ sắt giả danh cỡ lớn, cùng sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, 1 tàu dịch vụ hậu cần tìm mọi cách ngăn cản, ép hướng, không cho tàu cá Việt Nam tiến gần khu vực giàn khoan.

Điều đáng nói, đám tàu của Trung Quốc ngang ngược cản trở tàu cá của ta ngay trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa của ngư dân Việt Nam, khu vực cách giàn khoan 981 khoảng 42-45 hải lý về phía tây tây nam. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, tàu cá của ngư dân ta vẫn an toàn, tiếp tục bám ngư trường đánh bắt hải sản.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm qua Trung Quốc duy trì 105 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan. Ngoài 26 tàu cá vỏ sắt, Trung Quốc huy động tới 43 tàu hải cảnh, 15 tàu vận tải, 15 tàu kéo và 6 tàu quân sự (là những tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, dò mìn) tổ chức thành các vòng, lớp quanh khu vực giàn khoan.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng phát hiện, vào thời điểm 7 giờ 40 phút đến 9 giờ, một máy bay cánh bằng của Trung Quốc “đảo” 4 lượt trinh thám trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động, ở độ cao 200-300 m.

5 vũ khí Việt Nam khiến Trung Quốc có thể ‘sợ’

Tiếp mạch bài vũ khí hàng đầu của các nước trên thế giới trên tờ The National Interest, chuyên gia Robert Farley vừa điểm danh 5 loại vũ khí của Việt Nam có thể khiến Trung Quốc ‘run sợ’.

Ông Farley ‘nhắc nhở’ sức mạnh của quân đội Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 và cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979, cho thấy quân đội Việt Nam không dễ gì bị Trung Quốc dọa nạt.

Tên lửa P-800 của Việt Nam khiến Trung Quốc có thể sợ.

Mặc dù các loại vũ khí đều xuất xứ từ Nga, nhưng chuyên gia quân sự, an ninh và hàng hải nổi tiếng thế giới này nhận định nếu chiến tranh nổ ra Việt Nam sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Ông Robert Farley cũng nói rằng Việt Nam không muốn chiến tranh với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh nên biết tôn trọng sức mạnh quân sự của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng sức mạnh quân sự của Việt Nam sẽ được tăng cường mạnh mẽ trong những năm tới.

5 vũ khí bao gồm: Tên lửa hành trình P-800 Onyx – ‘kẻ hủy diệt’; Rồng lửa S-300 SAM; Tàu ngầm Kilo; tiêm kích Su-27 và ’vũ khí’ của chiến thuật, lợi thế ’sân nhà’ nếu xung đột nổ ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật