“Mặt trái” đằng sau những chiếc logo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các logo quảng cáo thường được dùng để truyền tải thông điệp tích cực cho người sử dụng hoặc để bắt mắt người xem, nay được vẽ lại để người xem biết sự khác biệt giữa “sự thật” và “quảng cáo” là như thế nào.
“Mặt trái” đằng sau những chiếc logo
Ảnh minh họa

1 nhóm những nhà thiết kế với tên gọi Maentis tại Paris đã vẽ lại những logo của các thương hiệu trên thế giới một cách đầy trào phúng. Bộ sưu tập của Maentis mang tên “Universal Unbranding” nhằm giúp mọi người nhận ra đâu là sự thật sau những thông điệp quảng cáo đầy hoa mỹ của các thương hiệu lớn trên thế giới.

Facebook là nơi để giao lưu kết bạn. Nhưng có vẻ giờ Facebook giống nơi để “show hàng” nhiều hơn.

Trong khi những vòng tròn nhiều màu sắc của Olympic tượng trưng cho ý chí quyết tâm, tham vọng và sức mạnh, thì đằng sau nó lại là rất nhiều scandal liên quan đến sử dụng doping, chất cấm để tăng thành tích.

McDonald sẽ mang đến những bữa ăn gia đình vui vẻ, nhưng thực sự là nó là một trong những lý do gia tăng bệnh béo phì trên nhiều quốc gia

Logo của Lacoste là một chú cá sấu màu xanh. Tuy nhiên có vẻ cá sấu được dùng làm túi hơn là vật trang trí.

Qua logo này, BP muốn gửi thông điệp với cả thế giới rằng họ quan tâm tới những nguồn năng lượng thay thế thân thiện với môi trường như nhiên liệu sinh học, năng lượng mặt trời. Tuy nhiên một loạt các scandal như tràn dầu và tai nạn lạo động lại khiến người ta nghĩ đến “một chú chim giận dữ” hơn là sự thân thiện.

Đồng tiền chung châu Âu và sự sụp đổ của Hy Lạp

Mặc dù những sáng tạo của Maentis đôi khi hơi tiêu cực, tuy nhiên nó thực sự thú vị và bắt mắt người xem.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật