Theo đó 2 tuyến đường sắt quan trọng trên của Nga là Baikal-Amur (tức BAM) và tuyến Xuyên Syberia (Transsibir) với tuyến đường sắt xuyên lục địa của Trung Quốc, còn được gọi là “Con đường tơ lụa bằng sắt” của nước này.
Ông Ivanov cũng thông báo đã nhận được sự nhất trí với dự án phối hợp xây dựng tuyến đường ô tô từ Trung Quốc thông qua Kazakhstan tiến đến vùng biển Baltic.
Tháng 5 vừa qua, Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp khí ga trị giá 400 tỷ USD, mở ra một thị trường “khát” năng lượng cho Nga trong bối cảnh Moscow có nguy cơ để mất các khách hàng châu Âu vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nga có kế hoạch đầu tư 55 tỷ USD khai thác và xây dựng đường ống dẫn khí đến biên giới Trung Quốc. Trong khi Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng cam kết sẽ sớm thúc đẩy xây dựng phần đường ống dẫn khí nối với Nga.