Cá tầm Trung Quốc bị hạn chế nhập khẩu vào Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin từ sứ quán Việt Nam tại Nga ngày 4.7 cho biết, Cơ quan liên bang về giám sát thú y và an toàn thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đã có văn bản yêu cầu các cơ quan giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực vật tại các địa phương của Liên bang Nga ngăn chặn việc nhập khẩu cá tầm ướp lạnh do một doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu vào Nga kể từ ngày 19.6.2014.
Cá tầm Trung Quốc bị hạn chế nhập khẩu vào Nga
Cá tầm Trung Quốc nhập lậu bị lực lượng công an và quản lý thị trường TP.Hà Nội bắt giữ.
Theo văn bản của cơ quan liên bang về giám sát thú y và an toàn thực vật cho biết, trong quá trình kiểm tra tại các phòng thí nghiệm đối với sản phẩm nhập vào Liên bang Nga từ Trung Quốc của cơ quan này, đã phát hiện trong sản phẩm cá tầm ướp lạnh nhập khẩu vào Nga của Công ty TNHH Tong Wei (Chengdu) Aquatic Produc – là một doanh nghiệp của Trung Quốc, có các chất độc hại và các chất bị cấm trong sản phẩm.
Tại thị trường Việt Nam, theo Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Việt Nam cho biết mỗi ngày có từ 2 – 3 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc nhập lậu vào TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất và được bán ra thị trường cá tầm sống với giá chỉ khoảng 120.000-130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá tầm sản xuất trong nước. Hoạt động nhập lậu cá tầm không chỉ ảnh hưởng nghề nuôi cá tầm trong nội địa, mà việc nhập lậu cá tầm đã làm cho các cơ quan chức năng không thể kiểm soát dư lượng các chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm cá tầm nhập lậu vào VN.
Theo thành viên Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Việt Nam cảnh báo, do việc cá tầm Trung Quốc bị hạn chế nhập khẩu vào Nga, lượng hàng hóa này sẽ được đưa vào VN dưới nhiều hình thức, do chúng ta chưa có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các chất cấm, chất độc hại trong việc nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá tầm, rau củ quả...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật