Theo đó, Nhà nước chỉ nắm giữ 100% vốn đối với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cung ứng vật liệu nổ, hoá chất độc, truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, khai thác các cảng hàng không, sân bay, bảo đảm hàng hải, dịch vụ bưu chính công ích...
Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực trước đây Nhà nước chủ trương nắm giữ nay chỉ còn nắm giữ từ 75% cổ phần trở lên là: Cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, khai thác khoáng sản quy mô lớn; khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên; từ 65% đến dưới 75% cổ phần như sản xuất thuốc lá điếu; cung cấp nhu cầu thiết yếu cho đồng bào miền núi...; từ trên 50% đến dưới 65% cổ phần như thoát nước đô thị, vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, khai thác và cung cấp nước sạch...