Sở dĩ nó có tên gọi ma cà rồng vì theo truyền thuyết địa phương, con vật có đặc tính hút máu vô cùng đáng sợ.
Truyền thuyết cho rằng Rheithrosciurus macrotis chủ yếu ăn những hạt sồi khổng lồ và hút máu những con thú lớn hơn chúng. Theo lời kể, chúng thường trốn trên các nhánh cây thấp và rình rập nhảy lên những con nai, cắn vào tĩnh mạch và hút máu.
Với đặc tính hút máu của sóc ma cà rồng, giới khoa học vẫn chưa có nghiên cứu chính xác và đang tìm hiểu thêm về loài sóc kỳ dị.
Theo các nhà khoa học, đuôi sóc ma cà rồng lớn 30% so với trọng lượng cơ thể con vật, trở thành loài có tỷ lệ chênh lệch đuôi với cơ thể lớn nhất.
Giống như hầu hết các loài sóc, sóc ma cà rồng cũng sử dụng chiếc đuôi xù như một chiếc dù để đáp xuống trên mặt đất an toàn. Còn khi gặp kẻ thù, chiếc đuôi dựng đứng lên để giữ thăng bằng cho cú nhảy.
Loài sóc Rheithrosciurus macrotis được cho là có ngoại hình rất giống với nhân vật sóc Scrat tinh ranh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Ice Age.