Tin liên quan
“Họ tiếp tục ném bom vào chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc tại đây. Đây là hầm tránh bom của chúng tôi”, Vadim Streltsov, một công dân của Lugansk nói với hãng thông tấn RT.
Streltsov tình nguyện dọn dẹp hầm trú ấn được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, khi Ukraina còn là một phần của Liên bang Xô Viết.
“Như bạn thấy, cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, do vậy chúng tôi đầu tiên phải tiến hành sửa chữa nó để mọi người có thể trú ẩn ở đây”, anh Streltsov nói.
Theo người dân Lugansk, các hầm trú ẩn này có thể bảo vệ họ nếu các lực lượng của Kiev lại tiến hành pháo kích vào thành phố này.
“Ở đây chúng tôi đã có giường và 500 lít nước uống, còn có 500 lít nước nữa ở một phòng khác. Bạn có thể sống ở đây trong khoảng 1 tuần”, anh Vitaly Dubinin, một người dân địa phương cho hay và nói thêm rằng họ cũng có quần áo ấm, một nhà bếp và bộ dụng cụ sơ cứu.