Lãi vay giữa các ngân hàng lại “nóng”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều tuần nguội lạnh, lãi suất giao dịch tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng trong tuần thứ 3 của tháng 6 bất ngờ tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn với mức tăng lớn nhất lên tới 0,38% chỉ sau một tuần.
Lãi vay giữa các ngân hàng lại “nóng”
Lãi vay giữa các ngân hàng bất ngờ “nóng” lại.

Dẫn số liệu tổng hợp từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN cho hay, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần thứ 3 của tháng 6 đạt xấp xỉ 141.686 tỉ đồng, bình quân khoảng 28.337 tỉ đồng/ngày và bằng USD quy đổi ra VND đạt 68.497 tỉ đồng, bình quân khoảng 13.699 tỉ đồng/ngày. Như các tuần trước đó, các giao dịch VND vẫn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 38% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 29%) và 2 tuần (chiếm 11%). Trong khi đó đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng bao gồm kỳ hạn, qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỉ trọng lần lượt chiếm 56%, 17% và 10% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Diễn biến bất ngờ trong tuần là sự tăng nhiệt ở ở lãi suất giao dịch bằng VND. Cụ thể theo tính toán của NHNN, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần ở mức 2,14%/năm, tăng 0,38%/năm so với tuần 9 – 13.6.2014. Các kỳ hạn dưới 3 tháng còn lại có lãi suất bình quân dao động trong khoảng 2,5 - 4,52%/năm. Ngược lại lãi suất giao dịch bình quân USD trên thị trường vẫn có xu hướng ổn định, ít biến động ở đa số các kỳ hạn với mặt bằng lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng dao động chủ yếu trong khoảng 0,20 - 0,67%/năm.

Đây là diễn biến khá bất ngờ và trái ngược với xu hướng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng các tuần gần đây. Ngay trong tuần thứ hai của tháng, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng giảm ở nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần thứ hai giảm tới 0,32%/năm so với tuần trước đó, trong lúc lãi suất bình quân các kỳ hạn dưới 3 tháng còn lại cũng dao động trong khoảng 2,32 - 4,35%/năm, tương đương mức giảm 0,06 - 0,54%/năm so với đầu tiên trong tháng.

Trái ngược với lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động VND đầu vào lại có dấu hiệu giảm nhẹ với việc một số NHTM nhà nước điều chỉnh giảm 0,1 - 0,5%/năm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dưới 12 tháng. Theo đó lãi suất huy động bằng VND hiện phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 5 - 6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng, 6 - 7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng có lãi suất cao nhất 7,5 - 8,3%/năm.

Đối với mặt bằng lãi suất cho vay tiền đồng, thống kê của NHNN cũng cho thấy, hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ ở mức 7 - 8%/năm. Thấp hơn đáng kể so với mức lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9 - 10%/năm đối với ngắn hạn và 10,5 - 12%/năm đối với trung và dài hạn. Đáng chú ý, một số NHTM hiện tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6 - 7%/năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật