Dấu hiệu oan sai trong một vụ án ở Thái Nguyên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện người phụ nữ hàng xóm cùng con trai nhiều lần ăn trộm củi, Sinh bực tức đã dùng gậy đánh bà này, gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó, người bị cảnh sát khởi tố, bắt giam lại là… bố của Sinh.
Dấu hiệu oan sai trong một vụ án ở Thái Nguyên
Khu vực bãi củi nhà ông Thái, nơi xảy ra sự việc Nguyễn Văn Sinh đánh bà Nguyễn Thị Thắng.

Từ chuyện ăn trộm củi

Vụ việc xảy ra trưa ngày 7/7/2013, tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Khoảng 11h30 ngày hôm đó, phát hiện mẹ con bà Nguyễn Thị Thắng (SN 1964, trú tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán) lấy trộm củi tại bãi để củi của nhà mình, Nguyễn Văn Sinh (sinh ngày 20/4/1999) đã đuổi theo.

“Cháu hô đứng lại thì bà Thắng bảo con trai vứt củi xuống đường. Bực tức, cháu lấy một đoạn gậy đánh vào tay chân và người bà Thắng. Bà Thắng đau quá đã bỏ về. Cháu cũng quay về nhà gọi bố đang ngủ trưa dậy, kể lại việc mẹ con bà Thắng lấy trộm củi và việc cháu đánh bà Thắng.” - Nguyễn Văn Sinh kể lại.

Nghe con trai kể sự việc, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1966) đã cùng con trai và con rể là Ngô Văn Hoàn (SN 1986) đến nhà bà Thắng để “hỏi cho ra nhẽ”. Theo anh Ngô Văn Hoàn và Nguyễn Văn Sinh, gia đình ông Thái và nhà bà Thắng đã nhiều lần cãi chửi nhau vì từ ngày đi tù về (bà Thắng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm”), bà này thường xuyên ăn cắp gỗ, củi tại bãi củi của gia đình ông Thái.

Tại khu vực trước cổng nhà bà Thắng, ông Nguyễn Văn Thái cùng 2 con đứng cãi vã với bà Thắng vì cho rằng đây không phải lần đầu tiên bà này ăn trộm củi của nhà mình. Những lần trước, bà Thắng từng bị người nhà ông Thái bắt gặp ăn trộm khá nhiều gỗ, củi và bị bắt mang trả lại một phần số đồ đã lấy.

Từ trong nhà, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960), chồng bà Nguyễn Thị Thắng, nghe tiếng chửi nhau đã chạy ra xem. Chưa biết thực hư việc trộm củi thế nào, ông Thắng bảo bố con Thái “bỏ qua” và đi về đi.

Sau hồi cãi vã, bố con ông Thái ra về. Đại diện chính quyền xóm Phả Lý và Công an xã Văn Hán sau đó đã đến nhà bà Thắng, gọi các bên đến lập biên bản để hòa giải.

Bỗng dưng “nhập kho”

Trong biên bản sự việc được lập trưa ngày 7/7/2013, ông Thái khẳng định, sau khi ông Nguyễn Văn Thắng ra xin bố con ông Thái bỏ qua sự việc, ông Thái đã bảo các con ra nơi mẹ con bà Thắng lấy trộm củi để trông hiện trường, chờ chính quyền đến giải quyết.

Chính quyền xóm Phả Lý và Công an xã Văn Hán đã lập biên bản thu giữ tang vật vụ việc. Biên bản ghi rõ: “Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật khi sự việc xảy ra việc anh Sinh đánh bà Nguyễn Thị Thắng. Nay chúng tôi thu giữ được tang vật là một cây gậy tròn bằng gỗ keo bị gãy thành 2 đoạn…. Cây gậy trên anh Nguyễn Văn Sinh có công nhận là dùng để đánh bà Nguyễn Thị Thắng như trong biên bản sự việc đã nêu.”

Công an xã Văn Hán sau đó đã mời những người liên quan lên trụ sở để làm việc. Tại đây, với sự giám hộ của đại diện gia đình, Nguyễn Văn Sinh đã trình bày lại sự việc mình dùng gậy đánh nhiều nhát vào chân, tay và người bà Thắng, khiến bà này đau đớn bỏ về.

Ngày 25/9/2013, Công an xã Văn Hán đã tổ chức buổi hòa giải với nội dung: “hòa giải sự việc xô xát giữa Nguyễn Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Thắng”. Buổi hòa giải có sự tham gia của Trưởng, Phó Công an xã Văn Hán và đại diện Công an huyện Đồng Hỷ.

Tại buổi hòa giải, đại ông Lê Đình Long - cán bộ CAH Đồng Hỷ - đã nêu lại nội dung vụ việc, nói rõ việc Nguyễn Văn Sinh đánh bà Nguyễn Thị Thắng đã làm bà này gẫy xương bàn tay phải, phải đi bệnh viện điều trị. Số tiền chi phí cho việc chạy chữa vết thương của bà Thắng được bà Thắng yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Thái bồi thường là hơn 50 triệu đồng. Không nhất trí mức bồi thường quá cao này, ông Thái chỉ đồng ý bồi thường cho bà Thắng số tiền 20 triệu đồng.

Buổi hòa giải không thành công, Công an xã Văn Hán đề nghị bà Thắng nếu có kiến nghị gì thì gửi đơn lên TAND huyện Đồng Hỷ để xử lý về trách nhiệm dân sự. Đối với Nguyễn Văn Sinh, do khi đánh bà Thắng gây thương tích, Sinh mới hơn 14 tuổi, Công an xã Văn Hán sẽ xử phạt hành chính theo quy định.

Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở đây, song, kết quả giám định thương tích của bà Thắng lại kết luận, bà Thắng bị thương tật 14%, xếp hạng vĩnh viễn. Cuối năm 2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 24/12/2013, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Điều khiến ai cũng phải bất ngờ, người bị khởi tố, bắt giam lại là ông Nguyễn Văn Thái.

Việc ông Nguyễn Văn Thái bị khởi tố, bắt giam khiến dư luận địa phương hết sức bất bình. Nhiều người cho rằng ông Thái phải đứng ra “chịu tội” thay cho con, đồng thời nghi ngờ cơ quan điều tra có những khuất tất trong vụ việc. Báo sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án này tới độc giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật