‘Cày’ muốn hụt hơi mà không về tới đích...

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi “tự sướng” thì rất nhanh thỏ‌a mã‌n, còn khi chính thức làm việc với đối tác thì cứ trầy trật mãi, nhiều khi muốn hụt hơi mà vẫn không về tới đích là bị bệnh gì?
‘Cày’ muốn hụt hơi mà không về tới đích...
Ảnh minh họa

Nói thật lòng, khi hỏi chuyện này, em cũng thấy ngại nhưng nếu có bệnh mà giấu thì sau này hậu quả sẽ khó lường. Năm nay em 25 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, chưa có vợ nhưng đã có bạn gái và tụi em đã nhiều lần quan hệ với nhau.

Em có một tật rất xấu là khi ở cạnh bạn gái thì trong lòng rất ham muốn, nếu có điều kiện thì phải tận dụng ngay. Tuy nhiên, em gặp một trở ngại rất lớn là khi “tự sướng” thì rất nhanh thỏ‌a mã‌n, còn khi quan hệ với bạn gái thì cứ trầy trật, nhiều khi muốn hụt hơi mà vẫn không về tới đích. Điều này rất bất tiện là đôi khi em không có nhiều thời gian nhưng nếu không xong thì thằng nhỏ không chịu xuống nên em không thể làm được việc gì khác.

Xin hỏi tình trạng em như vậy thì là bị bệnh gì? Làm thế nào để khắc phục tình trạng đi mãi không về tới đích như vậy? Em hỏi bạn bè thân thiết thì không có ai bị giống như mình. Nếu không chữa trị dứt điểm, sau này có ảnh hưởng gì tới đường con cái hay không vì em là con trai duy nhất trong gia đình...

Bạn trẻ thân mến,

Đúng là cuộc sống chẳng công bằng, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Không xuấ‌ּt tin‌ּh, xuấ‌ּt tin‌ּh chậm tuy không phổ biến như hiện tượng xuấ‌ּt tin‌ּh sớm, “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền” nhưng cũng gây rất nhiều phiền toái, mệt mỏi cho các bên, nhất là các anh.

quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc không xuấ‌ּt tin‌ּh được hay khó xuấ‌ּt tin‌ּh, xuấ‌ּt tin‌ּh chậm có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân: Rối loạn cương, xuấ‌ּt tin‌ּh ngược, tổn thương thoái hóa ở thần kinh tiểu khung hoặc tủy sống, việc sử dụng một số thuốc an thần, tắc ống phóng tinh; một số nguyên nhân khác như sử dụng rượu bia quá nhiều; hậu quả của th‌ּủ dâ‌ּm, yếu tố tâm lý…

Do không thấy bạn nói rõ là có bị bệnh tật hoặc tổn thương gì hay không nên không thể nói chính xác nguyên nhân của tình trạng đi hoài mà không về tới đích của bạn trong một số lần quan hệ. Tôi nói “một số lần” là bởi bạn nói “nhiều khi muốn hụt hơi mà vẫn không về tới đích”, điều này cho phép nghĩ rằng, cũng có khi qua quá trình cày cuốc thì cũng thu được kết quả chứ không phải lần nào cũng trắng tay. Ngoài ra, bạn cũng có nói rằng khi “tự sướng” thì vẫn xuấ‌ּt tin‌ּh bình thường, như vậy thì nhiều khả năng bản thân thằng nhỏ không có vấn đề nghiêm trọng mà vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ khác.

Do bạn nói rằng mình “hoàn toàn khỏe mạnh” nên tạm thời bỏ qua những tổn thương thực thể như thoái hóa thần kinh, cột sống; tắc ông dẫn tinh, chấn thương do va đập, uống thuốc điều trị tâm thần... mà tập trung vào chỗ “nếu tự sướng thì rất nhanh thỏ‌a mã‌n” và một vài yếu tố tâm lý khác.

Trong trường hợp của bạn, thằng nhỏ trở nên “cứng đầu, cứng cổ; khó dạy, khó bảo”, không chịu tăng tốc về đích khi chính thức lâm trận với bạn gái thì nhiều khả năng là do nó đã “xuấ‌ּt tin‌ּh trước đó” bằng việc “tự sướng”. th‌ּủ dâ‌ּm, nếu bị lạ‌m dụn‌g thì ngoài việc làm cho làm cho tâm lý mất cân bằng, không ổn định, quan niệm về tìn‌ּh dụ‌ּc bị lệch lạc thì có thể là nguyên nhân dẫn đến không xuấ‌ּt tin‌ּh, chậm xuấ‌ּt tin‌ּh khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc một cách bình thường.

Nói như vậy là vì việc th‌ּủ dâ‌ּm trong thời gian dài sẽ khiến cho dươ‌ּng vậ‌ּt quen với những kíc‌h thí‌ch nhanh, mạnh hơn bình thường; một việc mà khi quan hệ với bạ‌n tìn‌h, nhiều người không dám, không thể thực hiện vì... sợ bị mang tiếng là thô bạo! Ngoài ra, một số người có tâm lý thích “tự sướng” hơn là phối hợp với đối tác để có cuộc yêu hoàn chỉnh. Trong trường hợp này thì phải đến phòng khám chuyên khoa để được khám, tư vấn, điều trị.

Tạm thời, bạn nên dừng việc th‌ּủ dâ‌ּm, sống lành mạnh; không coi phim ảnh, sách báo tươi mát, tập thể dục, chơi thể thao; không rượu chè, bia bọt... Về quan hệ với bạn gái, không biết mức độ “thân mật” của các bạn như thế nào: Yêu nhau, muốn tiến tới hôn nhân hay chỉ là “cặp kè cho vui” nên không thể hướng dẫn chi tiết, cụ thể phương cách khắc phục tình trạng “đi hoài mà không về tới đích” của bạn.

Tuy nhiên, để cả hai khi gặp gỡ không phải mệt nhoài, hì hục mãi mà vẫn không xong thì các bạn nên chú ý thực hiện tốt khúc dạo đầu. Việc này quan trọng như thao tác xuất phát của vận động viên điền kinh. Có xuất phát tốt thì mới có thể bức phá, về đích tốt. Những cử chỉ vuốt ve, âu yếm, những nụ hôn cháy bỏng... nhất thiết không được bỏ qua bởi đó chính là chất xúc tác tốt nhất để đưa cả hai về đích dễ dàng.

Về chuyện điều đó ảnh hưởng đến đường con cái sau này thế nào thì... sau này mới biết bởi việc thụ thai đòi hỏi cả số lượng và chất lượng tin‌ּh trù‌ּng. Nhiều người quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, xuấ‌ּt tin‌ּh bình thường mà tin‌ּh dịc‌ּh lỏng bỏng không có tin‌ּh trù‌ּng thì cũng... thua! Thôi, chuyện đó để hạ hồi phân giải vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật