ĐIỂM TIN World Cup (25.6): Keisuke Honda xin lỗi CĐV Nhật

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thảm bại 1-4 trước Colombia hồi rạng sáng nay, tiền vệ Keisuke Honda đã lên tiếng xin lỗi các fan hâm mộ ĐT Nhật Bản vì anh và các đồng đội đã không thể giành được tấm vé tham dự vòng knock-out World Cup 2014.
ĐIỂM TIN World Cup (25.6): Keisuke Honda xin lỗi CĐV Nhật
Ảnh minh họa

Lịch thi đấu và THTT World Cup đêm 25 và rạng sáng 26.6:

25.6, 23:00: Nigeria - Argentina (Trực tiếp trên VTV3)

25.6, 23:00: Bosnia - Iran Trực tiếp trên VTV6)

26.6, 03:00: Honduras - Thụy Sĩ Trực tiếp trên VTV6)

26.6, 03:00: Ecuador - Pháp Trực tiếp trên VTV3)

Keisuke Honda xin lỗi các CĐV Nhật Bản

Honda phát biểu trên kênh Asahi TV: “Bị loại ngay từ vòng bảng World Cup là điều đáng thất vọng nhưng chúng tôi không thể chối bỏ thực tế đó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những CĐV vì tôi và các đồng đội đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của họ”.

CĐV người Thụy Điển thắng lớn nhờ Suarez

Trước World Cup 2014 khởi tranh, hãng cá cược Betsafe đã ra kèo về khả năng tiền đạo Luis Suarez sẽ tiếp tục cắn người ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20 với Tỉ lệ 174/1 (đặt 1 ăn 174)

Một CĐV Thụy Điển tên Mats Johansson đã đặt 10 kronor (tương đương 1,83 USD) vào cửa này. Với việc Suarez đã có hành vi “cẩu xực” với Giorgio Chilellini hồi rạng sáng nay, Johansson đã kiếm được 1750 kronor (260 USD).

Lamouchi từ chức HLV trưởng ĐT Bờ Biển Ngà

 

HLV Lamouchi.

Sau thất bại 1-2 trước Hy Lạp trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2014 diễn ra hồi rạng sáng nay, HLV Sabri Lamouchi đã quyết định từ chức HLV trưởng ĐT Bờ Biển Ngà vì không thể giúp đại diện đến từ châu Phi giành vé đi tiếp. Được biết, chiến lược gia người Pháp đã dẫn dắt Les Elephants kể từ năm 2012.

Chấm điểm trận Italia 0-1 Uruguay:

 

Godin xuất sắc nhất trận Italia - Uruguay.

Thi đấu chắc chắn nơi hàng phòng ngự và là tác giả của bàn thắng duy nhất ở phút 81 giúp Uruguay vượt qua Italia với tỷ số 1-0, trung vệ di‌ego Go‌din đã được tờ Goal bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, người đồng đội Luis Suarez của anh chính là Cầu thủ tệ nhất trận.

Italia: Buffon 7; Darmian 5, Barzagli 5, Bonucci 4, Chiellini 6, De Sciglio 6; Marchisio 4, Pirlo 7, Verratti 4; Immobile 4, Balotelli 4.

Dự bị: Parolo 5, Motta 5, Cassano 5.

Uruguay: Muslera 5; Alvaro Pereira 5, Godin 8, Gimenez 6, Caceres 5; Rodriguez 6, Arevalo Rios 5, Gonzalez 5; Lodeiro 6; Cavani 6, Suarez 4.

Dự bị: Maxi Pereira 7, Ramirez 6, Stuani 5.

Bị Suarez cắn, Chiellini chỉ trích trọng tài

Sau trận thua 0-1 trước Uruguay, trung vệ Giorgio Chiellini bên phía Italia đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Marcos Rodriguez vì không dành “tặng” cho tiền đạo Luis Suarez một chiếc thẻ đỏ vì hành vi cố tình cắn vào vai anh.

Chiellini phát biểu trên Sky Sports: “Trận đấu này được quyết định bởi trọng tài. Nhưng nó thực sự là điều đáng xấu hổ. Marcos Rodriguez đã truất quyền thi đấu đối với Marchisio nhưng ông ấy thậm chí không cho Suarez một chiếc thẻ phạt khi anh ta cắn vào vai tôi”.

Messi sẽ không thể giúp Argentina vô địch World Cup

 

Tài năng của Messi không thể giúp Argentina vô địch World Cup.

Tiền đạo Thierry Henry cho rằng, sự xuất sắc của siêu sao Lionel Messi sẽ không đủ để giúp ĐT Argentina đăng quang tại World Cup 2014: “Bóng đá là môn thể thao tập thể. Vì vậy, sự tỏa sáng của Lionel là không đủ để Argentina lên ngôi vô địch World Cup.

Ở thời điểm này, Messi đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng đạt được phong độ tốt. Vì vậy, Lionel cần nhận được sự trợ giúp đắc lực của các đồng đội để có thể phát huy hết khả năng của mình”.

Prandelli từ chức HLV trưởng ĐT Italia

 

HLV Prandelli đã quyết định từ chức ngay sau trận thua Uruguay.

Ngay sau khi ĐT Italia bị Uruguay loại ở vòng bảng World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã lập tức đệ đơn xin từ chức lên LĐBĐ Italia (FIGC), bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới khi vòng chung kết EURO 2016 hạ màn.

Neymar cảnh báo hàng thủ Brazil

 

Neymar đánh giá rất cao khả năng gây đột biến của Sanchez.

Trước cuộc đọ sức với Chile tại vòng 1/8 World Cup 2014, tiền đạo Neymar đã lên tiếng cảnh báo các hậu vệ Brazil về sự nguy hiểm của chân sút Alexis Sanchez, người đồng đội của anh ở Barcelona.

Neymar nói: “Kể từ đầu giải đến nay, tôi luôn nói chuyện qua điện thoại với Alexis và bây giờ chúng tôi lại có cơ hội đối đầu với nhau. Sanchez là một ngôi sao tầm cỡ thế giới và tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Mỗi khi có bóng, Alexis luôn biết cách tạo ra bất ngờ. Vì vậy, hàng thủ Brazil sẽ phải đặc biệt lưu tâm tới anh ấy”.

Robben xuất sắc hơn Messi

 

Arjen Robben.

Đó chính là lời nhận định của cựu tiền vệ Willy van de Kerkhof, người đã cùng ĐT Hà Lan lọt vào trận chung kết World Cup 1978: “Robben đang thi đấu rất thành công tại World Cup 2014. Anh ấy chính là nguồn cảm hứng giúp Oranje thi đấu thăng hoa ở giải đấu năm nay. Tôi nghĩ, tài năng của Arjen còn hơn cả Lionel Messi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật