Học trò sáng chế thuốc trừ sâu từ… hành, tỏi và ớt

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ là những gia vị tuyệt vời, hành, tỏi và ớt còn có tác dụng xua đuổi sâu bọ! Đây là “nguyên liệu” để 5 học sinh bang Uttar Pradesh (phía bắc Ấn Độ) làm nên loại thuốc trừ sâu thân thiện với môi trường.
Học trò sáng chế thuốc trừ sâu từ… hành, tỏi và ớt
Ảnh minh họa

Khác với các loại thuốc trừ sâu hóa học khác, thuốc trừ sâu của nhóm học sinh này không làm thoái hóa độ phì nhiêu của đất đồng thời chi phí sản xuất thấp.

Nếu dùng thuốc trừ sâu hóa học, nông dân Ấn Độ phải dùng gần 1kg thuốc trị giá 350 rupi trên một héc-ta hoa màu. Còn theo công thức thuốc trừ sâu của nhóm học sinh nói trên, nông dân chỉ cần tốn 20 rupi: 100 gam hành trộn lẫn với 100 gam tỏi và một nắm ớt xanh hòa với một lượng nước vừa đủ. Qua một bước lọc đơn giản là nông dân có thuốc trừ sâu để dùng.

Cô nhóm trưởng Saheli Gupta, HS lớp 11 trường GRM (thành phố Bareilly), cho biết bằng cách phân tích những nguyên tắc sinh học cơ bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên sinh vật, Gupta và bốn bạn trong nhóm đã sáng chế nên loại thuốc trừ sâu độc đáo này.

Theo thầy giáo sinh vật Reena Varshney, người hướng dẫn nhóm học sinh, loại thuốc trừ sâu này hoàn toàn không có chất hóa học, cũng không có tác dụng xấu cho đất cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi được sử dụng trên đồng ruộng.

Trong khi đó, theo các thành viên của nhóm sáng chế, Tổ chức Y tế Thế giới và Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc ước tính rằng mỗi năm có 3 triệu công nhân nông nghiệp ở các nước đang phát triển bị nhiễm độc nặng từ thuốc trừ sâu.

Sáng chế của 5 học sinh này là một trong số ít sáng chế của bang Uttar Pradesh được chọn tham dự Hội nghị Khoa học Thiếu nhi Quốc gia Ấn Độ diễn ra cuối tháng này.

Xuân Vũ
Theo Indiaprwire/IANS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật