Iraq bất lực nhìn quân đội bị vây khốn tại Baiji

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Iraq đang bị bao vây, phải chống trả với phiến quân hồi giáo cực đoan ISIL có số quân áp đảo tại Baiji, nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq, cung cấp 30% sản sượng cả nước.
Iraq bất lực nhìn quân đội bị vây khốn tại Baiji
Quân ISIL tại một trạm kiển soát gần thành phố Baiji, miền bắc Iraq

Cuộc chiến tại Baiji diễn ra ác liệt và đã kéo dài đến ngày thứ tư. Các nguồn tin cho biết, quân của phe nổi dậy Nhà nước hồi giáo Iraq và vùng cận đông (ISIL) đang nắm quyền kiểm soát các khu vực sản xuất, nhà điều hành và bốn tháp canh, chiếm khoảng 75% diện tích Baiji và khiến quân đội mắc kẹt. ISIL sẽ bao vây cho đến khi các binh sĩ Iraq hết thực phẩm và đạn dược.

ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Iraq hiện giờ rất khó có thể làm được gì để giải cứu cho họ.

Nếu để nhà máy lọc dầu Baiji, nằm cách Thủ đô Baghdad khoảng 210 km về phía Bắc, lọt vào tay quân ISIL thì đó sẽ là một đòn nặng nề giáng vào chính phủ của Tổng thống Iraq Nouri al-Maliki.

Tuần trước, quân ISIL đã tấn công và chiếm đóng thành phố lớn thứ hai Iraq, Mosul ở miền Bắc đất nước, rồi tiến đánh sang phía nam Tikrit, tấn công nhà máy lọc dầu Baiji, mở rộng phạm vi kiểm soát.

Khoảng 270 lính Iraq đang bị mắc kẹt bên trong Baiji và cố thủ trước những đợt tấn công của khoảng 500 tay súng ISIS. Quân đội đã điều máy bay trực thăng yểm trợ để đánh bật phiến quân ra khỏi Baiji nhưng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Quân ISIL xuất hiện khắp nhà máy và bao vây hoàn toàn quân chính phủ.

Tình hình của họ lúc này là hết sức hiểm nghèo. Nguồn tin của ABC News cho biết, quân chính phủ không có đủ lương thực và vũ khí để cầm cự trong thời gian dài và họ cũng không thể nhận được tiếp tế từ bên ngoài. Lực lượng tiếp viện cũng không thể được điều đến vì tất cả các con đường đến Baiji đều bị quân ISIL kiểm soát.

Chính phủ của Tổng thống Iraq Maliki vẫn chưa có bất kỳ một cuộc phản công nào để đẩy lui chiến tranh chớp nhoáng của ISIS, dù hàng ngàn người Shiite đã gia nhập quân chính phủ để chống lại ISIL.

Tổng thống Mỹ Obama đã từ chối tiến hành không kích chống ISIL mà chỉ chấp thuận triển khai 300 lính đặc nhiệm đến Iraq vào ngày 19.6, với nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật