Vàng, đô “nóng”, chứng khoán “nguội“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi vàng và USD bật tăng do ảnh hưởng của những biến động trên thị trường thế giới, chứng khoán lại bất ngờ đảo chiều và giảm mạnh.
Vàng, đô “nóng”, chứng khoán “nguội“
Ảnh minh họa

Vàng, đô "rủ nhau" tăng nhiệt

Trong phiên ở cửa sáng ngày 19.6, tập đoàn DOJI báo giá thu mua vàng ở mức 36,67 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua. Mức giá bán ra cũng đắt thêm 220.000 đồng/lượng lên 36,77 triệu đồng.

Tương tự tại TP HCM, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cao hơn DOJI lần lượt 10.000 và 30.000 đồng, dao động quanh 36,68-36,80 triệu đồng/lượng. Biên độ mua bán được điều chỉnh mở rộng 120.000 đồng/lượng.

Giá vàng tăng nhưng giao dịch không thật sôi động. Từ đầu tuần tới nay, giá vàng biến động tương đối mạnh lúc xuống thấp lúc bật cao.

Theo các chuyên gia, sự đi lên của giá vàng trong nước sáng nay là do tác động từ thị trường thế giới khi giá kim loại quý vừa có phiên tăng gần 6 USD, lên 1.277 USD.

Về tỷ giá ngoại tệ, sau khi Ngân hàng Nhà nước có động thái điều chỉnh tăng tỷ giá 1%, sáng nay mỗi đôla Mỹ mua bán tại các ngân hàng thương mại đều đồng loạt tăng và đạt ở mức cao mới. Vietcombank niêm yết giá thu mua 21.300 đồng/USD và bán ra ở mức 21.390 đồng/USD.

Ngân hàng ACB thậm chí còn nâng mức giá bán ra ngấp nghé mức 21.400 đồng/USD và mua vào ở mức 21.310 đồng/USD. Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi đôla Mỹ cũng đẩy giá lên vài trăm đồng/USD so với hôm qua. Lúc 9h20 sáng 19.6, mỗi USD mua vào và bán ra được báo giá quanh mức 21.330-21.430 đồng/USD, cao hơn ngân hàng 20-30 đồng.

Chứng khoán đồng loạt giảm giá

Trong khi vàng và đô đều tăng, thị trường chứng khoán lại giảm nhẹ. Phiên giao dịch sáng nay chứng kiến Vn-Index có lúc giảm hơn 11 điểm nhưng sau đó đã hồi phục nhẹ. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp chỉ số Vn-Index giảm trong tuần.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hai sàn chứng khoán đồng loạt giảm điểm mạnh. Trong đợt một, Vn-Index bay hơi 5,1 điểm, lùi sát về 564,93 điểm. Tuy vậy, thanh khoản sàn TP HCM có chiều hướng gia tăng khi khớp lệnh 6,5 triệu cổ phiếu, trị giá xấp xỉ 79 tỷ đồng.

Sang đợt hai, đà giảm tiếp tục duy trì khiến Vn-Index có lúc mất 11 điểm. Nhiều mã như HPG, HSG, PVD, GMD hạ trên 1.000 đồng mỗi mã. Nhóm blue-chip chỉ còn lại PGD và MSN tăng lần lượt 300-1.500 đồng nhưng vẫn không đủ trụ cho Vn-Index.

Thị trường chứng khoán giảm điểm được lý giải phần nào là do những điều chỉnh vĩ mô vừa xảy ra, kết hợp với ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư trước những diễn biến trên biển Đông.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng việc giảm điểm là một diễn biến điều chỉnh bình thường khi thị trường tiến gần đến vùng kháng cự mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật