Súng tự chế 100.000 đồng sát thương không kém súng quân dụng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ với 100.000 đồng, 30 phút lắp ráp, ba khẩu súng đã ra đời. Loại súng chế tạo dễ dàng này được dùng để tàn sát chim rừng nhưng nó cũng có thể là vũ khí gây sát thương.
Súng tự chế 100.000 đồng sát thương không kém súng quân dụng
Nhiều người tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đi săn thú rừng với khẩu súng được chế tạo đơn giản - Ảnh: Mai Vinh

Giữa khu rừng thanh vắng xã B’Lá (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), một tiếng nổ vang lên khô khốc. Nếu không tận mắt thấy vật dụng phát ra tiếng nổ thì nhiều người sẽ nghĩ đến một khẩu súng hơi loại 12 kg. Sau phát đạn, Hoàng thong thả nhặt con chim bìm bịp đang nằm bất động.

Phát đạn mạnh, chính xác đến mức con chim to bằng nắm tay toác banh lồng ngực. Hoàng cười: “Súng làm hơi lệch chút, không thì con chim này nát sọ”. Vừa nói Hoàng vừa cầm bình cồn châm vào súng chuẩn bị cho phát đạn tiếp theo.

Tự làm súng để đi săn và... phòng thân!
Khẩu súng của Hoàng có hình thù hao hao giống súng trường nhưng hai “ổ đạn” nằm ở phần báng súng là nơi chứa hơi cồn và cò súng là bộ phận đánh lửa điện. Loại súng này nạp đạn trực tiếp từ nòng súng, đạn là những viên bi sắt có trong ổ trục xe đạp.

Hoàng, Sơn, Quân cho chúng tôi gia nhập vào nhóm đi săn chim bằng súng hơi cồn trong khu rừng thông dọc suối Đam B’ri đoạn chảy qua xã B’Lá. Sát đến giờ đi săn vẫn chưa thấy cả nhóm mang súng ra chuẩn bị.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, Sơn cười: “Lát nữa làm súng, đợt rồi đi săn về gặp nhóm thanh niên hỏi mua lại nên tụi tao bán lại luôn. Bán rồi về chế lại khẩu khác mạnh hơn bắn cho sướng”.

Sau khi cả nhóm tụ tập đông đủ, Quân ra cửa hàng bán ống nước gần nhà mua vài đoạn ống nước to nhỏ khác nhau cùng với hộp quẹt loại rẻ tiền dùng để tháo lấy bộ phận đánh lửa. Quân bảo chưa hết 250.000 đồng mua vật liệu để chế tạo ba khẩu súng, mua thêm cồn, bi xe đạp và keo tròm trèm 300.000 đồng.

Chưa đầy 30 phút loay hoay lắp ráp, ba khẩu súng đã ra đời sẵn sàng cho cuộc tàn sát chim rừng. Quân bảo loại súng này trẻ con cũng chế được nên không phải đi mua mà cũng chẳng có ai bán.

“Trước tao có khẩu súng hơi loại 12 kg, từ khi có loại súng này tao bỏ súng hơi, vừa đơn giản vừa không lo bị công an để ý” - Quân vừa nói vừa lấy một mẫu keo dán lên nòng súng làm điểm ngắm bắn. Từng đi nghĩa vụ quân sự nên Quân biết cơ bản về vũ khí, sắp tới xong mùa cà phê Quân sẽ chế tạo súng hơi cồn loại ba “ổ đạn” (ba bình hơi cồn) có sức công phá gấp đôi loại hai “ổ đạn” như hiện nay và chế thêm bộ phận bơm hơi cồn tự động.

Hình ảnh nhóm Hoàng, Quân, Sơn đi dọc các vạt rừng, con suối nã súng tàn sát những chú chim và cả những con thỏ rừng, gà rừng... bằng khẩu súng được chế tạo từ những vật dụng dễ mua như ống nước bằng nhựa cứng, bộ đánh lửa điện có trong hộp quẹt, bếp gas không là cá biệt.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các thôn xã vùng sâu huyện Bảo Lâm như B’Lá, Lộc Bắc, Lộc Bảo, thanh niên nào cũng có một khẩu để đi săn và... phòng thân.

Lực bắn tương đương súng hơi 12 kg
Để thử khẩu súng mới chế tạo, cả nhóm lần lượt bơm cồn vào “ổ đạn” và lấy “đạn” bi xe bỏ vào nòng súng. Sơn đứng cách cây thông già trước nhà Hoàng khoảng 15 m, nói với cả nhóm: “Tao sẽ bắn vào cái u trên cây”.

Dứt lời, Sơn siết cò. “Tạch”, súng giật nhẹ. Phát súng đã găm viên bi xe vào cái u to bằng nắm tay trên cây, sâu khoảng 2 lóng tay trỏ. Sơn cười khoái trá: “Cỡ này thì thú rừng không chịu thấu đâu”.

Đến phiên Hoàng thử khẩu súng của mình. Hoàng đóng một mẩu gỗ dày khoảng 5cm lên cây thông rồi siết cò ở khoảng cách gần 20 m. Phát súng của Hoàng đã xuyên thấu tấm gỗ và ăn hết lớp vỏ cây khiến nhựa thông ứa ra.

Cả nhóm loay hoay đổ hai chai cồn y tế vào một bình tưới cây loại cầm tay có vòi phun sương đeo trước ngực rồi lên đường. Sơn khẳng định chỉ cần bấy nhiêu cồn là đủ cho mỗi thằng bắn mỏi tay, không dưới trăm phát.

Trong chuyến đi săn, Sơn kể loại súng này đơn giản nhưng mạnh, nếu nổi máu mang súng ra nã vào nhau thì bị thương đến chết là khó tránh khỏi. “Mới tuần trước, cả đám choai choai xích mích mang bốn khẩu súng hơi cồn vô rừng đòi thách đấu với nhau. May là gia đình biết chuyện nên chạy tới xách cổ từng thằng về, chậm tí nữa không biết chuyện gì xảy ra” - Sơn kể chuyện khi dứt phát súng bắn theo kiểu xiên que hạ một loạt ba con chim sẻ.


Chỉ 30 phút “chế tạo” với chi phí chưa đầy 100.000 đồng là đã có một khẩu súng bắn hơi cồn - Ảnh: Mai Vinh

tai nạn từ khẩu súng đơn giản từng xảy ra ngay cả với những người đi săn đầy kinh nghiệm. Quân vén bắp chân lên lộ ra một vết sẹo. Đó là dấu tích trong đợt đi săn đêm cách nay khoảng một năm.

Một nhóm săn bằng súng hơi cồn khác trong lúc say mồi đã bắn nhầm vào Quân. May mắn phát đạn chỉ ghim vào bắp chân, viên “đạn” bi sắt không nằm yên một chỗ mà di chuyển nên Quân phải nhập viện phẫu thuật.

Ông Hoàng Văn Tường, đội trưởng đội quản lý hành chính trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: “Súng này xuất phát từ huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), sau đó lan lên các xã Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) và phổ biến sau một thời gian ngắn. Giờ hầu như huyện nào ở vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng cũng có”. Ông Tường khẳng định loại súng này dễ chế tạo nên không có nơi chế tạo bán mà người dân tự làm để sử dụng.

Một chuyên gia vũ khí đang làm việc tại Phân viện Khoa học Hình Sự (Bộ Công an) cho rằng súng hơi cồn không chỉ có ở Lâm Đồng mà còn xuất hiện ở các tỉnh miền Tây. Chuyên gia này cho rằng lực bắn của súng tương đương với súng hơi loại 12kg và các loại súng thể thao hiện nay.

Ông giải thích cơ chế hoạt động của loại súng này: “Tương tự với động cơ xe máy, hơi cồn bị đốt cháy trong tức thời tạo ra một lực nén và lực nén nhân lên gấp nhiều lần khi di chuyển từ “ổ đạn” lên nòng súng, hình thành một lực đẩy cực mạnh tống viên “đạn” bi xe bay ra với tốc độ tương đương đạn súng trường”.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết từ đầu năm 2014 đến nay đã thu được năm khẩu súng hơi cồn và 86 khẩu súng tự chế khác. Tương tự, công an TP Bảo Lộc cũng ghi nhận sự xuất hiện của súng hơi cồn trên địa bàn và đã thu giữ được năm khẩu.

Xử phạt đến 50 triệu đồng và có thể phạt tù

Tiến sĩ Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn luật Hình Sự (Trường đại học Luật TP.HCM), cho biết theo điều 233 Bộ luật Hình Sự, việc chế tạo sử dụng súng hơi cồn được coi là tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí thô sơ. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm. Người nào đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật