Săn bắn động vật hoang dã là hành vi tiếp tay cho tham nhũng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình trạng săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia đang ngày càng gia tăng và đe dọa đến nền an ninh thế giới.
Săn bắn động vật hoang dã là hành vi tiếp tay cho tham nhũng
Cảnh sát Kenya bên số ngà voi thu giữ tại Mombasa.

Chính phủ Mỹ đang tăng cường các biện pháp đối phó với vấn nạn này thông qua đàm phán về các hiệp định thương mại với nhiều nước.

Phát biểu với báo giới ngày 16/6, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman nhấn mạnh việc săn bắn động vật hoang dã là hành vi tiếp tay cho nạn tham nhũng, trong khi tiền bất hợp pháp từ hoạt động này được chuyển tới các nhóm khủ‌ng b‌ố, trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu.

Quan chức này cho biết hiện Chính phủ Mỹ đang tập trung thảo luận về vấn đề này trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại mà Washington đang đàm phán với 11 quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (TPP).

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (TTIP).

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng Năm vừa qua, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Judith Garber thừa nhận rất khó để xác định mức độ các nhóm khủ‌ng b‌ố tham gia hoạt động buôn bán động vật trái phép, song đã phát hiện các bằng chứng cho thấy một số tổ chức khủ‌ng b‌ố như nhóm nổi dậy Lord’s Resistance Army (LRS) tại Uganda và Nam Sudan, nhóm Janjaweed tại Sudan và nhóm thánh chiến Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia có liên hệ trực tiếp đến việc săn bắn và buôn bán động vật hoang dã để kiếm tiền mua vũ khí.

Theo báo cáo của Công ước quốc về buôn bán các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES), riêng trong năm ngoái đã có hơn 20.000 con voi châu Phi bị săn bắn trộm và khoảng 1.000 con tê giác bị giết hại, khiến số lượng những loài động vật này sụt giảm nghiêm trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật