“Hoàng đế” Beckenbauer bị cấm hoạt động bóng đá

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer, đã bị FIFA tuyên án cấm mọi hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn trong 90 ngày vì từ chối hợp tác điều tra Qatar.
“Hoàng đế” Beckenbauer bị cấm hoạt động bóng đá
Beckenbauer bị Garcia (ảnh nhỏ) buộc tội

Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của làng bóng đá, nhà cựu vô địch thế giới, quyền lực sau hậu trường giúp Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006, đang phải đối mặt với án phạt 90 ngày không hoạt động bóng đá từ FIFA, sau những cáo buộc của luật sư Michael Garcia.

Theo đó, trong buổi họp của FIFA, Garcia cảnh báo những người đã từ chối phỏng vấn một cách có chủ ý về cáo buộc hối lộ để giành được quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar, và Beckenbauer sẽ là “nạn nhân” đầu tiên.

Khi được phóng viên hỏi về cụ thể nguyên nhân bị phạt, Beckenbauer chia sẻ: “Tôi thực sự chẳng biết tại sao. Điều đầu tiên tôi làm khi hay tin ấy là nhìn vào lịch, vì tôi ngỡ phải chăng hôm ấy là ngày nói dối cá tháng Tư”.

“Tôi là chủ tịch danh dự của Bayern Munich. Ngay cả nếu tôi không thể làm việc liên quan tới bóng đá trong 90 ngày, đó cũng chẳng phải điều một chủ tịch danh dự cần bận tâm”.

Trước đó, Beckenbauer đã gây bất ngờ với quyết định rời bỏ ủy ban của FIFA được thành lập năm 2010, sau khi đã bầu cho Nga và và Qatar lần lượt đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Beckenbauer từng làm việc trong ủy ban của FIFA

Một người phát ngôn của FIFA nói: “Hành vi phạm tội của Ngài Beckenbauer bắt nguồn từ việc ông không hợp tác với Ủy ban điều tra của FIFA, mặc dù đã nhiều lần nhận được đề nghị hỗ trợ”.

Có tin đồn cho rằng Garcia, người sẽ gửi những bản báo cáo chi tiết lên FIFA sau VCK World Cup, đã tìm hiểu và phát hiện ra những việc làm sai trái của những nước tham gia giành quyền đăng cai cúp thế giới. Việc sẵn sàng kỉ luật Beckenbauer cho thấy LĐBĐ thế giới có những chứng cớ vững chắc, và không ngần ngại bất cứ quyền lực nào.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Anh, Beckenbauer tiết lộ Garcia từng gửi cho ông một bảng câu hỏi bằng tiếng Anh thay vì tiếng Đức. “Nó bao hàm những vấn đề Pháp Luật phức tạp mà tôi cảm thấy không thoải mái để trả lời bằng bất cứ ngôn ngữ nào, ngoại trừ tiếng Đức”.

“Tôi cực kì bất ngờ với cách suy nghĩ của Garcia. Tôi không còn liên quan đến bóng đá và vì vậy ông ta cũng chẳng có quyền gì để thẩm vấn tôi. Sự thật là Ngài Garcia có thể đã không hài lòng với câu trả lời của tôi và cố gắng thách thức giới hạn lòng kiên nhẫn của tôi trong bức thư thứ hai, cả bằng giọng điệu lẫn nội dung. Tôi tin rằng những người đàng hoàng thì nên cố gắng hiểu chúng tôi chỉ mong muốn một quy chuẩn cho châu Âu mà thôi”, “Hoàng đế” lý giải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật