Hà Hồ hạ mình múa cột vì ai?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiết mục múa cột được Hà Hồ tập luyện rất nhiều đến chảy cả máu đã nhận được quyết định hủy trước khi đến giờ diễn.
Hà Hồ hạ mình múa cột vì ai?
Hà Hồ

Phần trình diễn đáng chú ý của của Hà Hồ trong Đêm hội chân dài đã bị Sở VHTTDL TP.HCM cắt vào phút chót.

Khi mà các màn trình diễn thời trang không thực sự hấp dẫn, còn Ngọc Trinh chỉ góp mặt với tư cách nhà tài trợ thì phần thể hiện nóng bỏng mà Hà Hồ mang đến trong Đêm hội Chân dài 8 đã thực sự giúp cho chương trình bớt đi phần tẻ nhạt.

Mặc dù đã là gái 1 con, nhưng Hà Hồ vẫn tự tin với sự se‌ּxy, gợi cảm của mình khi sở hữu chiều cao lý tưởng. Cô đầu tư khá nhiều công sức, thời gian vào việc tập luyện. Tuy nhiên, tiết mục này của "người đẹp hát" vẫn chưa phải là trọn vẹn khi phần múa cột của cô đã bị cắt vào giờ chót vì không phù hợp.

Theo đó, Sở VHTTDL TP HCM chỉ cho phép Hà được hát và nhảy bình thường sau buổi tổng duyệt diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Hà Hồ bốc lửa trên sân khấu

Còn nhớ, năm ngoái, BTC Đêm hội chân dài 7 từng để xảy ra nhiều lùm xùm như quảng cáo rượu, tự ý thay đổi trang phục, thay đổi nội dung biểu diễn trong giấy phép và phải nộp phạt 35 triệu đồng. Do đó, động thái có phần hơi cứng lần này của Sở cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài tiết mục của Hà Hồ, phần trình diễn của người mẫu Việt Kiều Lyli Nguyễn, một gương mặt được Khắc Tiệp cho là "con át chủ bài" của đêm hội năm nay, cũng đã không được thông qua sau buổi tổng duyệt.

Việc các ca sĩ được coi là hạng thấp bị cắt tiết mục thì âu cũng là chuyện thường tình, thế nhưng với một ngôi sao hạng A như Hà Hồ thì chuyện đó không còn là đơn giản. Bình thường như Mr. Đàm, Thu Minh, Mỹ Tâm hiện nay, lựa chọn show để diễn thì Hà Hồ hầu như xuất hiện ở rất nhiều show, từ quán bar cho đến sự kiện lớn, nhỏ.

Thế mà, đã có lần, theo nhiều nguồn thông tin cho biết thì Hồ Ngọc Hà là ca sĩ có cát sê sự kiện cao nhất ở Việt Nam hiện nay - khoảng 7.000USD. Liệu tham dự Đêm hội chân dài giá cát sê của nữ ca sĩ Tìm lại giấc mơ có được như vậy. Khi được biết, giá đi dự sự kiện event của ngôi sao hạng A như Hà Hồ cũng chỉ khoảng vài trăm đến 1000USD là cao.

Thời gian gần đây, người hâm mộ đều nhận thấy, cô nàng lao vào làm việc, và càng ngày công chúng càng nhận thấy đức hi sinh của Hồ Ngọc Hà trong gia đình nhà chồng là rất lớn.

Trong khi Hà Hồ cật lực chạy show kiếm tiền, thì công việc làm ăn của tập đoàn Quốc Cường Gia Lai ngày càng bết bát, giá cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng, tổng thu nhập của Cường đôla một tháng chẳng đủ để nuôi bản thân.

Theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 7/2/2014, giá cổ phiếu của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) là 6.500 đồng/cp. Theo đó, số tài sản mà Nguyễn Quốc Cường - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc công ty nắm giữ là 537.500 cổ phiếu tương đương 3,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,87% trong toàn công ty. Nếu chia giá trị cổ phiếu lương hàng tháng của Cường đô la chỉ là 3 triệu đồng.

Trong khi đó, cậu nhóc Subeo đang học một trường mầm non quốc tế, học phí cả năm lên tới 150 triệu đồng, để con có được môi trường học tập tốt nhất Hà Hồ phải nỗ lực “cày” nên thường xuyên vắng nhà.

Sinh hoạt phí của cả gia đình ước tính lên tới 50 triệu/tháng nên Hà Hồ lại càng phải tăng cường vai trò “tiền tuyến”, cô gồng mình đi hát, quay quảng cáo để nuôi chồng con.

Mang tiếng lấy đại gia, nhưng Hà Hồ không được hưởng dù chỉ là một phần nhỏ gia tài nhà chồng song cô chấp nhận thiệt thòi: “Cuộc sống này tiền bạc đâu phải là chuyện quan trọng, chung nhà, chung con là đủ vui rồi…“

Cô cũng sẵn lòng “chung lưng đấu cật” với chồng trong những khó khăn: "Tôi hiểu rõ khó khăn của anh Cường hơn ai hết. Cuộc sống này mà thay lòng đổi mặt như lật bàn tay thì hậu vận sẽ không tốt chút nào. Những lúc khó khăn và gắn bó với nhau thì còn ý nghĩa hơn nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật