Căn cứ vào các dấu vết thu thập tại hiện trường cũng như kết quả khám nghiêm hiện trường tử thi, tài liệu giám định của viện Giám định Khoa học Hình Sự Bộ Công an, Kết luận giám định lại của viện Pháp y Quốc gia và kết quả thực nghiệm điều tra bổ sung, đủ căn cứ kết luận Chu Đình Tuân sau khi dùng tay đấm vỡ cửa kính nhà vệ sinh đã dùng hung khí là vật có nhiều cạnh sắc nhọn đâm vào phần ngực trái hõm nách của chị Nga với lực rất mạnh dẫn đến hậu quả chị Nga chết nên phải chịu trách nhiệm Hình Sự về tội giết người, theo quy định tại điều 93 Bộ luật Hình Sự.
Với kết luận của cáo trạng trên, xong tại phiên tòa sáng nay, Chu Đình Tuân đã chối bỏ hoàn toàn hành vi giết người của mình. Tuân cho rằng y bị ép cung, đánh đập và phải sống cảnh trong trại giam khổ sở nên đã khai nhận như vậy. Giờ đứng trước vành móng ngựa, Tuân đã bác bỏ hoàn toàn lời khai của mình và cho rằng Tuân không giết vợ.
Suốt cả buổi sáng xét hỏi, Tuân vẫn quanh co chối tội và bác bỏ hoàn toàn cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố Tuân về hành vi giết người.