Thái Lan: Nông dân vui mừng vì được trả nợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Bangkok Post ngày 27.5 đưa tin nông dân Thái khen lực lượng đảo chính đã trả nợ cho họ, những nạn nhân của chương trình mua gạo trả giá bị phá sản của chính phủ nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Thái Lan: Nông dân vui mừng vì được trả nợ
Nông dân Thái Lan nhận tiền do ngân hàng trả nợ.

Nhà nông cũng đề nghị chính phủ mới chú ý hơn tới thân phận của người trồng lúa.

Ủy ban quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) ngày 26.5 tuyên bố một trong những nhiệm vụ trọng tâm của họ: có tiền để trả nợ cho 800.000 nông dân. Nguồn tiền cho chương trình này đã bị cạn hồi tháng 10.2013, chính phủ bà Yingluck không tìm được nguồn vay để trả nợ nông dân sau khi bà Yingluck giải tán hạ viện.

Số tiền cần phải có để trả nợ cho nhà nông là 92 tỉ bath. Chỉ 4 ngày sau khi tuyên bố đảo chính hôm 22.5, NCPO đã bắt đầu trả nợ, thông qua ngân hàng Nông nghiệp - Hợp tác nông nghiệp (BAAC). Nhà nông chỉ việc trình giấy chứng nhận có tham gia chương trình bán gạo giá cao cho chính phủ Yingluck là được trả nợ.

BAAC nói khoản trả nợ cho nông dân có thể kết thúc trong 1 tháng nữa và theo nguyên tắc ai đến trước được trả nợ trước.

Nhà nông được trả nợ cảm thấy nhẹ nhõm, vì có tiền trả nợ vay để họ thuê ruộng cày, mua phân bón, công gặt lúa cùng các khoản chi phí khác. Bác nông dân Sanong Petpan 49 tuổi cho biết trước khi BAAC gởi giấy mời đến nhận tiền bị nợ, ông nghĩ phải đến cuối năm nay mới được lãnh. Ông được trả 300.000 bath do đã bán 27 tấn lúa cho chính phủ cũ.

Ông Sanong mở tài khoản ở BAAC để gởi một ít tiền, số tiền còn lại ông đem trả nợ vay. Ông cũng muốn biết chủ trương của chính phủ mới: có hỗ trợ nhà nông tiếp tục hay không, khi 120 ngày nữa ông sẽ lại gặt lúa của mùa vụ mới.

Sanong nói mình cũng thông cảm với những rắc rối trong chương trình mua gạo trợ giá và nói chính phủ mới không nhất thiết phải bắt chước chính phủ cũ, vì mua lúa của nông dân với giá cao gấp đôi giá thị trường sẽ lại là gánh nặng tài chính - một bài học đắng chát mà chính phủ cũ đã phải học.

Ông muốn chính phủ mới giúp giữ giá lúa ở mức từ 9.000-10.000 bath/tấn, so với giá hiện nay là 6.000-7.000 bath. Chính phủ cũng phải kiểm soát được giá phân bón, xăng dầu để giúp nông dân có thể giảm chi phí làm nông.

Bà Montha Thaipa, 50 tuổi, muốn chính phủ mới nghiêm túc chú ý đến các vấn nạn của nhà nông, như giá gạo tăng và chi phí làm nông tăng: nếu giảm được chi phí thì thu nhập của nông dân mới tăng lên, có được cuộc sống khá hơn.

Trong khi đó, tướng tư lệnh Prayuth Chan-Ocha khẳng định ông sẽ chỉ định một thủ tướng lâm thời và một hội đồng luật pháp để sửa đổi công tác bầu cử và phục hồi nền kinh tế, sau khi vua Bhumibol Adulyadej ban chiếu chỉ chấp thuận cuộc đảo chính của quân đội.

Những ngày qua, tướng Prayuth đã gặp lãnh đạo ngân hàng Trung ương, thị trường chứng khoán cùng các quan chức mảng kinh tế, để bàn các biện pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ nhì Đông Nam Á.

Sau 7 tháng khủng hoảng chính trị, kinh tế nước này sụt còn 0,6 % vì sản lượng công nghệ chậm tăng, chi tiêu dùng giảm. Lệnh giới nghiêm khiến du khách nước ngoài đang ngại đến Thái Lan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật