Theo chủ tịch IIHS, Adrian Lund, những cái tên giành chiến thắng giải “Lựa chọn an toàn” phải có khả năng bảo vệ người ngồi trên xe cao. Bên cạnh đó, các xe phải được thẩm định của IIHS đạt tiêu chuẩn tốt trong các cuộc thử nghiệm va chạm trước, bên hông và phía sau. Ngoài ra, tất cả các xe phải được trang bị hệ thống ổn định xe điện tử ESC, dù là trang bị tiêu chuẩn hay tùy chọn.
Trong khi Ford dẫn đầu danh sách với 16 xe các loại. Honda cũng có 13 xe góp mặt, các xe hạng sang của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản là Acura chiếm vị trí số một trong phân khúc xe cỡ trung bình. Một điều đáng tiếc năm nay là sự vắng mặt của Lexus và Infiniti do không đạt tiêu chuẩn về tựa đầu.
Cũng giống như Lexus, Chrysler cũng không có xe nào trong danh sách. Cả Toyota và GM đều có 8 xe góp mặt do sự tập trung của hai “ông lớn” này vào dòng xe rẻ tiền khiến khó có thể bao gồm những tính năng an toàn tiên tiến.
Tổng cộng có tất cả 72 xe trong danh sách, và phần lớn thuộc dòng SUV hoặc phân khúc xe cỡ lớn. Tuy nhiên một ngoại lệ đáng chú ý là Honda Fit (một số thị trường có tên gọi Honda Jazz). Là mẫu subcompact duy nhất xuất hiện, Fit đã nỗ lực phá bỏ tư tưởng hoang đường rằng rất khó cho các hãng ôtô có thể sản xuất xe đạt tiêu chuẩn an toàn mà lợi nhuận thu về nhỏ.
Honda Fit (Jazz) cũng được vinh danh
Dưới đây là danh sách mà IIHS đã lựa chọn:
Xe cỡ lớn Acura RL Audi A6 Cadillac CTS Ford Taurus Lincoln MKS Mercury Sable Toyota Avalon Volvo S80 Mui trần cỡ trung bình Xe cỡ nhỏ Dòng Minicar Minivan Honda Odyssey Bán tải cỡ lớn Bán tải cỡ nhỏ | SUV cỡ lớn Audi Q7 Buick Enclave Chevrolet Traverse GMC Acadia Saturn Outlook SUV cỡ trung bình SUV cỡ nhỏ |