Việt Nam lấy làm tiếc khi báo Nga phiến diện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việt Nam “lấy làm tiếc khi một tờ báo uy tín như RIA Novosti lại cho đăng tải một bài báo hết sức phiến diện, sai trái và xuyên tạc sự thật lịch sử Việt Nam cũng như diễn biến thực tế hiện nay. Tuy nhiên, bài báo đó chỉ phản ánh ý kiến cá nhân”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – ông Lê Hải Bình đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo diễn ra chiều qua (23/5) ở thủ đô Hà Nội.
Việt Nam lấy làm tiếc khi báo Nga phiến diện
Hình ảnh tại cuộc họp báo chiều qua (23/5). (Ảnh: Infornet)

Khi được phóng viên đề nghị bình luận về bài viết xuyên tạc về vấn đề chủ quyền của Việt Nam được đăng tải trên hãng tin RIA Novosti gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Đây là một bài báo thể hiện ý kiến cá nhân hết sức phiến diện và sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử cũng như những diễn biến thực tế hiện nay. Tôi lấy làm tiếc khi một tờ báo uy tín như RIA Novosti lại cho đăng tải bài báo với ý kiến như vậy. Và theo như các cuộc làm việc của chúng tôi với phía Đại sứ quán Nga thì bài báo đó chỉ phản ánh ý kiến cá nhân của phóng viên viết bài”.

Cũng tại cuộc họp báo chiều qua, các quan chức Việt Nam đã bác bỏ hàng loạt thông tin sai lệch, bóp méo sự thật khác liên quan đến vấn đề Biển Đông đồng thời cung cấp những thông tin chính xác nhất. 

Trong thời gian qua, người Trung Quốc đã rút công nhân ra khỏi Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng thông tin này để bóp méo tình hình an ninh trật tự ở Việt Nam, cho rằng tình hình trật tự Việt Nam hiện nay không được đảm bảo. bình luận về thông tin bị Trung Quốc bóp méo nói trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Những vụ việc gây rối vừa qua ở một số địa phương của Việt Nam là hết sức đáng tiếc. Cho đến nay, với những biện pháp mà chính phủ Việt Nam quyết liệt triển khai dưới sự chỉ đạo hết sức sát sao của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tình hình trật tự an toàn xã hội cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương đã trở về bình thường và ổn định".

Theo ông Lê Hải Bình, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghệp nước ngoài đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản cũng như mọi quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các cơ quan doanh nghiệp và người nước ngoài đang hoạt động, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo không để tái diễn những sự cố đáng tiếc như vừa rồi xảy ra.

"Như các bạn theo dõi, tuyệt đại đa số các doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng đều đánh giá cao những phản ứng nhanh chóng, những biện pháp xử lý cũng như những nỗ lực của chính phủ Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho mọi doanh nghiệp nước ngoài yên ổn và an tâm làm ăn tại Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, ngoại trừ Trung Quốc, không có doanh nghiệp nước ngoài nào hay nước ngoài nào rút doanh nghiệp cũng như công nhân của mình về nước", Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Duy Hải cũng nói thêm về thông tin Trung Quốc tạm dừng một số hoạt động hợp tác với Việt Nam. Theo ông Trần Duy Hải, đến nay, mọi hoạt động giao lưu vẫn chưa có gì bất thường. Trung Quốc mới chỉ đưa những lao động phổ thông về nước và điều đó không ảnh hưởng gì đến kinh tế.

Về câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số trang mạng xã hội và trang tin nước ngoài đưa tin Trung Quốc đưa quân, thiết bị quân sự tới gần biên giới Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải cho hay: “Tôi xin khẳng định, các hoạt động giao thương, giao lưu tại biên giới Việt-Trung  vẫn diễn ra bình thường. Chưa có thông tin gì về hoạt động điều quân hay chuyển quân. Thông tin đó là không chính xác. Hơn nữa, trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng ngoại giao hai nước Việt Nam, Trung Quốc vừa rồi, hai bên đã thống nhất không dùng biện pháp quân sự để giải quyết bất đồng”.

Trong khi đó, đối với thông tin do một đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về một số người Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc bị bắt phải ký vào bản đồ công nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc thì mới được phép nhập cảnh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho hay, “Chúng tôi chưa nhận được thông tin như bạn phóng viên đề cập nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh lại thông tin này. Nếu có, sẽ xử lý vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế và các thỏa thuận giữa hai bên”.

Rõ ràng, trong thời gian qua, Trung Quốc vẫn ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và vi phạm một loạt công ước, luật quốc tế cũng như các thỏa thuận song phương. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế. Tuy nhiên, thay vì làm những điều đúng đắn, Trung Quốc không chỉ tiếp tục hạ đặt giàn khoan và đưa hàng chục tàu thuyền vào vùng biển của Việt Nam mà còn đưa ra nhiều thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, các quan chức Việt Nam đã đưa ra những lập luận đanh thép, bằng chứng rõ ràng và lý lẽ sắc bén để bác bỏ mọi luận điệu sai trái của phía Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên trong nước và quốc tế đã được xem những tư liệu, bằng chứng hiện vật khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Đồng thời, các phóng viên cũng được cung cấp thông tin về các khu vực mà Tập đoàn dầu khí Việt Nam khai thác dầu khí trong phạm vi 200 hải lý, phù hợp với Luật biển và Công ước quốc tế, được thế giới công nhận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật