Sau “sự cố”, Việt Nam vẫn là “chốn đi về” của nhiều du khách

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang có những cam kết mạnh mẽ và những hành động kiên quyết nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho khách du lịch đến Việt Nam sau một số vụ việc cá biệt vừa xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh…
Sau “sự cố”, Việt Nam vẫn là “chốn đi về” của nhiều du khách
Ảnh minh họa

Các hoạt động du lịch ở Việt Nam vẫn diễn ra bình thường, kể cả tại các điểm du lịch ven biển. Ngành Du lịch Việt Nam đã đang và sẽ thực hiện những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ cho khách du lịch – ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam khẳng định như vậy trong buổi làm việc với Đại sứ quán của 7 nước, gồm Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Úc và Singapore.

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, sự cố va chạm giữa các công nhân Việt Nam và nước ngoài ở một số tỉnh thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ cho ngành du lịch Việt Nam. Điều này khiến nhiều khách du lịch đã quyết định huỷ tour đến Việt Nam , trong đó khách châu Á chiếm một phần tương đối đông.

Theo Tổng cục Du lịch, ngoài việc Việt Nam mất hơn 1 triệu khách đến từ thị trường Trung Quốc, một số thị trường khác cũng đã bắt đầu sụt giảm khách. Trong đó, đáng chú ý là các thị trường nói tiếng Hoa như Hồng Kông, Macau, Đài Loan.

Rất đông các doanh nghiệp lữ hành đón khách quốc tế cho rằng, du khách khi đi du lịch thường rất quan tâm tới vấn đề an ninh, đối với khách du lịch ở một số quốc gia thì yếu tố an toàn đôi khi còn phải được đặt lên hàng đầu.

Một số ý kiến cho rằng, mặc dù thông tin khẳng định Việt Nam vẫn đảm bảo an toàn cho các du khách, đồng thời các công ty du lịch cũng trấn an đối tác rằng không có gì quá nghiêm trọng ở Việt Nam nhưng điều đó là chưa đủ.

Chính vì thế, theo ông Tuấn, trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục có kế hoạch hoạt động để xúc tiến quảng bá của Du lịch Việt Nam tại các thị trường này.

Trong buổi làm việc với các đại sứ các nước, ông cũng đề nghị ngành du lịch hai bên cùng phối hợp để tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch hai chiều.

Thực tế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tại bất cứ nơi đâu, du khách quốc tế đến Việt Nam, họ luôn được chào đón.

Một tạp chí du lịch nổi tiếng nước ngoài cũng từng gửi gắm với độc giả rằng; bạn nên đến Việt Nam bởi điều đó giờ dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào các chuyến bay trực tiếp từ nhiều nơi trên thế giới tới Hà Nội và TPHCM. Đất nước dài và hẹp này có bờ biển với những bãi cát như mời gọi, những đảo nhiệt đới nằm ở phía Tây Nam và Nam từng là điểm đến của những người muốn cuộc sống xa hoa và cả các siêu sao.

Tại Quảng Ninh - một địa phương có thể cho là tỉnh rất “nhạ‌y cả‌m” trước những vụ việc vừa qua, bởi tỉnh này có đường biên giới giáp Trung Quốc và thị trường khách Trung Quốc đến Quảng Ninh cũng không nhỏ. Tuy nhiên,mới đây ngày 20/5, du thuyền SuperStar Virgo của hãng tàu biển Star Cruises đã đưa 1600 du khách từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Anh... đến với Quảng Ninh.

Điều này đã cho thấy, Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng vẫn là điểm đến được lựa chọn của nhiều du khách. Đồng thời, làm tốt vấn đề an ninh cũng như công tác thông tin, ngành du lịch của Việt Nam hoàn toàn có thể giảm thiểu được những tác động không mong muốn, góp phần thực hiện mục tiêu thu hút 7,5 triệu khách du lịch trong năm 2014.

Bằng những chính sách nhất quán, thể hiện quan luật pháp minh bạch, sự thân thiện và những phong cảnh thiên nhiên đẹp từ rất nhiều năm nay, du lịch Việt Nam đã trở thành những điểm đến an toàn thân thiện đối với khách du lịch.

Những cam kết mạnh mẽ và sự hành động khẩn trương, kiên quyết của chính phủ cùng ngành du lịch một lần nữa khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ là điểm đến an toàn và thân thiện của du khách bốn phương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật