Đê hèn gã bố dê xồm hiế‌ּp dâ‌ּm con đẻ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều vụ hiế‌ּp dâ‌ּm khiến dư luận bàng hoàng bởi “yê‌u râ‌u xan‌h“ chính là người bố, còn nạn nhân là con gái ruột của họ.
Đê hèn gã bố dê xồm hiế‌ּp dâ‌ּm con đẻ
Thống cúi gằm mặt tại phiên tòa chiều 16/5.

Ngày 16/5 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em và tuyên 18 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Thống (SN 1976, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đồng thời buộc bị cáo Lê Văn Thống bồi thường 50 triệu đồng cho nạn nhân.
nạn nhân trong vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm này khiến dư luận hoảng hốt bởi đó chính là con gái ruột của Thống. Vào khoảng 20h ngày 29/9/2013, sau khi đi nhậu về nhà riêng của mình tại phường An Hải Tây, Thống vào giường nằm với 3 con ruột của mình, trong đó có bé gái L.T.M (sinh ngày 12/3/2003).

"máu dê" nổi lên khiến Thống thực hiện hành vi gia‌ּo cấ‌ּu với bé M. và bị bé M. kêu đau. Lúc này em gái của bé M. nằm bên cạnh biết chuyện nhưng vì sợ nên không dám to tiếng. Đến tháng 10/2013, bé M. kể lại sự việc bị cha ruột xâm phạm tìn‌ּh dụ‌ּc cho 2 bạn cùng lớp nghe. Sau đó, 2 bạn này nói lại sự việc với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm đã nói lại cho bà N.T.L, mẹ của bé M.

Sau khi nghe chuyện, bà L. đã đưa bé M. lên công an phường An Hải Tây tố cáo sự việc chồng nhẫn tâm hiế‌ּp dâ‌ּm con gái. Tại phiên tòa, người bố mất hết nhân tính này cúi đầu nhận tội.

Thời gian qua, hàng loạt vụ bố hiế‌ּp dâ‌ּm con ruột xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc và bàng hoàng trước hành vi thú tính của những người bố này. Ngày 26/3 vừa qua, công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ tại xã Phú Riềng) để điều tra về hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em. nạn nhân là cháu P.T.N.Q (13 tuổi) con ruột của Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai bắt đầu thực hiện hành vi hã‌ּm hiế‌ּp cháu Q. từ giữa năm 2013. Người bố đồ‌ּi bạ‌ּi này cũng thừa nhận thường thực hiện hành vi khi con gái đang tắm, ở phòng riêng hoặc khi vợ và con gái út vắng nhà. Mỗi lần thực hiện xong hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi, Tuấn đe dọa cháu Q. không được nói cho ai biết, nếu không sẽ giết.

Sự việc diễn ra trong thời gian dài khiến cháu Q. luôn sống trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, học hành sa sút. Ngày 24/3, cháu Q. làm đơn trình báo lên công an xã Phú Riềng. Khi sự việc được phanh phui, bản thân mẹ cháu Q. là chị T.T.T (34 tuổi) hết sức bất ngờ và thú nhận, thường ngày ít để ý, quan tâm đến con gái.

Căn nhà nơi Thọ làm trò đồ‌ּi bạ‌ּi với 2 con gái ruột.

Trước đó, dư luận tỉnh Thái Bình cũng vô cùng phẫn uất trước hành vi nhẫn tâm, vô nhân tính của Mai Anh Thọ (SN 1974, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình) khi hiế‌ּp dâ‌ּm 2 con gái ruột của mình. nạn nhân là cháu M.T.P.A (SN 1998) và cháu M.T.T.H (SN 2003).

Trong suốt khoảng thời gian gần 1 năm (từ tháng 4/2013 đến tháng 1/2014), Thọ liên tục giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với 2 con gái nhưng không ai biết. Thọ khai, do mâu thuẫn với vợ và bị vợ "cấm vận" chuyện chăn gối hơn 1 năm nay, để thỏ‌a mã‌n, Thọ giở trò với 2 con gái.

Một sự việc khác xảy ra tại tỉnh Gia Lai khiến dư luận bất bình khi bố đẻ hiế‌ּp dâ‌ּm con ruột suốt 2 năm. Đối tượng là Ksor Nuôl (34 tuổi, trú tại huyện Krông Pa) và nạn nhân là H. (14 tuổi) con gái ruột của Ksor Nuôl.

Theo lời khai ban đầu của Ksor Nuôl, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2013, Ksor Nuôl đã nhiều lần hiế‌ּp dâ‌ּm con đẻ của mình, mỗi lần hiế‌p xong Ksor Nuôl đe dọa và yêu cầu con gái không được nói với ai, nếu không sẽ bị giết.

Khi phát hiện con gái của biểu hiện bất thường về sức khỏe, tâm lý, bà Nay P. - mẹ đẻ của H. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ngày 13/1, công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã khởi tố và chuyển hồ sơ vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em lên cho công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Nói về những vụ việc bố đẻ hiế‌ּp dâ‌ּm con gái ruột, theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - giảng viên ĐH Sư Phạm Hà Nội, đó là những hành vi đáng lên án, đi ngược với những giá trị truyền thống. Những sự việc này đang có chiều hướng tăng lên trong thời gian qua.

Về nguyên nhân, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý cho rằng nhiều trường hợp bố ruột hiế‌ּp dâ‌ּm con trong tình trạng say rượu, không làm chủ được mình, thú tính nổi lên và mất kiểm soát. Tuy nhiên, có những trường hợp người bố được xếp vào nhóm "bệnh hoạn". Đó là những người có hành vi khác người, thích gây đau đớn cho người khác, thấy người khác kêu cứu đau đớn thì cảm thấy thích thú, hoặc muốn gây sự chú ý, muốn là tâm điểm của mọi người xung quanh.

Tiến sĩ Quý cho rằng trẻ em Việt Nam cần phải được dạy nhiều hơn nữa về cách phòng tránh xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc. Trẻ em cần được dạy khi bị xâm hại phải xử lý như thế nào, phải báo lại với ai, ai là những người được đụng chạm vào những bộ phận nhạ‌y cả‌m trên người của trẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật