Ôn lại một thời “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 18-5, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959-19.5.2014).
Ôn lại một thời “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”
Giây phút hội ngộ của Bộ đội Trường Sơn.

Đây là dịp để các cựu chiến binh Trường Sơn hội ngộ và ôn lại ý nghĩa lịch sử và vai trò to lớn của tuyến đường Trường Sơn, tôn vinh những chiến công vẻ vang của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nên con đường huyền thoại, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thông qua đó, để khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, khí thế xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước năm xưa thành động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 19-5-1959, Đoàn 559 được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Để đảm bảo bí mật của công tác chi viện, khẩu hiệu có tính chất mệnh lệnh lúc đó của đoàn là “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.

Đối mặt kẻ thù tàn bạo và bao cạm bẫy từ rừng thẳm Trường Sơn, Đoàn 559 đã phát triển nhanh chóng về lực lượng, đảm nhận chi viện cho miền Nam ruột thịt ngày càng to lớn hơn. Thời kỳ từ năm 1973- 1975, Bộ Tư lệnh 559- Trường Sơn đã có lực lượng hùng hậu với 9 sư đoàn binh chủng cùng 21 trung đoàn trực thuộc, quân số 10 vạn cán bộ, chiến sĩ và 1 vạn thanh niên xung phong.

16 năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên Bác, bộ đội Trường Sơn đã làm nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với 17.000 km đường xe cơ giới. Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí đạn dược, lương thực chi viện cho chiến trường. Đồng thời, bộ binh Trường Sơn đã tiêu diệt 17.740 tên địch giải phóng 1 vùng rộng lớn ở Nam Lào, bảo vệ vững chắc hành lang chi viện. Lực lượng phòng không Trường Sơn đã bắn rơi 2455 máy bay các loại bảo vệ thắng lợi các lực lượng vận tải chi viện cho chiến trường. Bộ đội xăng dầu Trường Sơn đã xây dựng 1400 km đường ống xăng dầu. Đường ống xăng dầu Trường Sơn là một kỳ tích vĩ đại về sức mạnh của con người, góp phần tạo nên sức mạnh hiệu quả của công tác chi viện cho các mạnh Đông Dương…

16 năm chiến đấu anh dũng, bộ đội Trường Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng. 82 đơn vị và 47 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật