Không có chuyện công nhân Trung Quốc rút về nước

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến các vụ tuần hành quá khích của công nhân phản đối vụ giàn khoan Hải Dương 981.
Không có chuyện công nhân Trung Quốc rút về nước
Họp báo Bộ Ngoại giao chiều 17/5. Ảnh: Việt Nguyễn

Chiều tối 17/5, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế để thông tin về các vụ gây rối trật tự trị an tại một số địa phương liên quan đến việc phản đối giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trả lời phóng viên quốc tế đề nghị xác nhận số thương vong của công nhân Trung Quốc và số thiệt hại, Trung tướng Hoàng Công Tư – Thủ trưởng cơ quan điều tra (Bộ Công an) cho biết, có 2 công nhân Trung Quốc t‌ử von‌g. Hai người này chết do xô xát với các đối tượng quá khích. “Khi sự việc xảy ra, , cơ quan chức năng, y tế đã tận tình cứu chữa. Công an đang điều tra để tìm ra đối tượng nào gây ra vụ việc để xử lý. Việt Nam hoàn toàn chủ động và rất tích cực. Lực lượng công an đã hạn chế mức thấp nhất hậu quả xảy ra, không hề bị động chậm chạp”, đại diện Bộ Công an khẳng định. Con số bị thương được ông Tư thông tin là khoảng 140 người.

Về thông tin cho rằng có các đối tượng xấu lợi dụng biểu tình bằng cách cho tiền người dân để xúi giục, ông Hoàng Công Tư cho biết Bộ Công an đang lưu ý vấn đề này để điều tra, tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin chính thức.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố trên 300 đối tượng với các tội danh trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước Pháp Luật.

“Về lao động chui người Trung Quốc là có. Cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện và đưa về nước những người này và đang tiếp tục làm rõ xem còn ai để xử lý theo Pháp Luật Việt Nam”, Trung tướng Tư nói.

Trước thắc mắc của phóng viên quốc tế “thế nào là biểu tình trái Pháp Luật”, ông Hoàng Công Tư giải thích: “Đó là những cuộc biểu tình nhưng gây rối trật tự công cộng, làm mất hình ảnh của Việt Nam, hay như đã xảy ra ở các khu công nghiệp tại Bình Dương, Hà Tĩnh. Nếu ai vi phạm những điều này sẽ bị xử lý”.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đặng Minh Khôi – Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – chia sẻ: “Việt Nam rất lấy làm tiếc về việc nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Đài Loan đã chịu các tổn nhất nhất định. Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã có động thái xử lý, gặp gỡ các doanh nghiệp, trao đổi để hoạt động sản xuất kinh doanh sớm hồi phục”.

Ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, Chính phủ đã liên tục có chỉ đạo để các bộ, ngành, địa phương bám sát tình hình. “Hiện nay các cơ quan đang phối hợp với nhau để giải quyết sự việc. Chúng tôi rất chia sẻ với các nhà đầu tư. Các cơ quan chức năng đang cùng các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất”, ông Hoàng nói.

Tham dự cuộc họp báo này, ông Đặng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bác bỏ thông tin cho rằng nhiều công nhân Trung Quốc đã về nước hoặc trốn sang Campuchia: “Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Formosa. Doanh nghiệp hiện chưa có đề xuất gì về việc rút công nhân về nước. Tình hình lúc này đã được kiểm soát hoàn toàn. Hà Tĩnh hiện tại đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu ở lại, tiếp tục triển khai dự án”.

Về diễn tiến ngoài thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, ông Đặng Minh Khôi cho hay: “Vụ giàn khoan hết sức nghiêm trọng. Việt Nam đã kiên quyết phản đối, duy trì các kênh trao đổi, tiếp xúc. Đã có 12 cuộc gặp gỡ trao đổi từ cấp thứ trưởng trở lên và các cuộc tiếp xúc khác. Việt Nam đã hết sức kiềm chế, chân thành, thiện chí để giải quyết vụ việc. Rất tiếc, Trung Quốc đến nay vẫn duy trì giàn khoàn và tàu”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật